Kho chứa dầu của Liên doanh Đường ống Caspi (CPC) tại vùng Krasnodar, Nga. Ảnh: Sputnik
Theo đài RT, phát biểu tại cuộc họp các lãnh đạo cơ quan an ninh ở thành phố Samarkand (Uzbekistan) ngày 16/10, ông Bortnikov cáo buộc các thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) và Cơ quan Tình báo Đối ngoại Anh (MI6) đã hỗ trợ lên kế hoạch cho các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine nhằm vào tài sản của Liên doanh Đường ống Caspi (CPC) hồi đầu năm nay. Liên doanh này bao gồm các tập đoàn lớn của Mỹ như Chevron và ExxonMobil, chuyên xuất khẩu dầu của Kazakhstan qua lãnh thổ Nga.
Theo ông Bortnikov, các đơn vị Anh và Ukraine cũng đang lên kế hoạch tiến hành các hành động phá hoại nhằm vào đường ống dẫn khí TurkStream, được đưa vào hoạt động năm 2020 để cung cấp khí đốt Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia Nam Âu.
Ông Bortnikov còn cho rằng các đặc nhiệm và sĩ quan tình báo Anh đã tham gia lập kế hoạch cho những cuộc tập kích xuyên biên giới và các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine vào lãnh thổ Nga.
Theo cáo buộc của ông, Chiến dịch Mạng nhện (Spiderweb), trong đó các thiết bị bay không người lái được triển khai từ những khoang bí mật trên xe tải để tấn công các sân bay Nga vào mùa hè vừa qua, được thực hiện dưới sự chỉ đạo của phía Anh.
Ngoài ra, Giám đốc FSB cũng cáo buộc Anh đã cho phép Ukraine tiến hành các vụ ám sát có chủ đích bên trong lãnh thổ Nga.
Những tuyên bố trên nằm trong bài phát biểu của ông Bortnikov, trong đó ông mô tả Anh là quốc gia đóng vai trò chủ chốt trong việc định hình chính sách đối đầu của phương Tây với Nga, nhằm duy trì ảnh hưởng toàn cầu trong bối cảnh quyền lực suy giảm.
Phía Anh chưa bình luận gì về cáo buộc này.