Nga cáo buộc NATO điều quân đến gần biên giới

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không sẵn sàng đàm phán với Nga sau khi liên minh quân sự này đưa ra kế hoạch mới nhằm răn đe Moskva.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tham dự lễ khai mạc Diễn đàn quân sự-kỹ thuật quốc tế "Army-2021" tại Trung tâm Triển lãm và Đại hội Patriot ở vùng Moscow, Nga ngày 23/8. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin Reuters (Anh), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 23/10 đã cáo buộc NATO đang dần tập hợp lực lượng gần biên giới Nga và không sẵn sàng thảo luận về an ninh châu Âu với Moskva theo các điều kiện một cách công bằng.

Theo hãng thông tấn Interfax, phát biểu của ông Shoigu là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự mối quan hệ giữa Nga và NATO đang leo thang căng thẳng, sau khi các bộ trưởng quốc phòng của các nước thuộc liên minh này vừa thống nhất kế hoạch mới vào nhằm phòng vệ trước khả năng Nga tấn công trên nhiều mặt trận. 

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer nhận định kế hoạch này là một “biện pháp răn đe”. Tuy nhiên, hôm 22/10, Điện Kremlin cho biết kế hoạch này cho thấy Moskva đã đúng khi cắt đứt quan hệ với NATO. Nga đã đóng cửa phái bộ ngoại giao của mình tại NATO và phái bộ của liên minh này tại Moskva trong tuần này, sau khi NATO trục xuất 8 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc bị tình nghi làm gián điệp.

“NATO đang dần tập hợp lực lượng gần biên giới của chúng tôi trong bối cảnh Nga kêu gọi về răn đe quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cần biết rõ điều tương tự cũng có thể xảy đến với Đức và châu Âu”, Interfax dẫn lời ông Shoigu nói trong một tuyên bố, dường như đề cập đến Thế chiến thứ 2, nhưng không cho biết chi tiết.

Bộ trưởng Shoigu cho rằng an ninh ở châu Âu phải theo nguyên tắc có qua có lại và không được ảnh hưởng đến lợi ích của Nga.

“Tuy nhiên, chính NATO không sẵn sàng đối thoại công bằng về vấn đề này. Hơn nữa, việc áp dụng kế hoạch răn đe của NATO ở Afghanistan đã kết thúc trong thảm họa, khiến thế giới đang phải đối phó”, ông Shoigu nói thêm.

Quan hệ Nga - NATO đã xấu đi kể từ sau cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine năm 2014. Động thái đình chỉ phái bộ ngoại giao của Nga được cho là có nguy cơ khiến căng thẳng leo thang.

Trước đó, NATO đã quyết định giảm một nửa số nhân viên ngoại giao trong phái đoàn thường trực Nga tại liên minh quân sự này, từ 20 người xuống còn 10 người, đồng thời trục xuất 8 nhân viên trong phái đoàn hiện tại và hủy bỏ 2 vị trí còn trống. Nga cáo buộc hành động của NATO trục xuất các nhà ngoại giao trong phái đoàn Nga tại trụ sở của liên minh quân sự này đã đi ngược lại những tuyên bố về nỗ lực đối thoại với Nga đưa ra trước đó.

Hải Vân/Báo Tin tức
Thế giới tuần qua: COVID-19 lại bùng mạnh ở châu Âu; Nga đình chỉ phái bộ ngoại giao tại NATO
Thế giới tuần qua: COVID-19 lại bùng mạnh ở châu Âu; Nga đình chỉ phái bộ ngoại giao tại NATO

Nhiều nước châu Âu ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh cùng việc Nga đình chỉ hoạt động phái bộ ngoại giao tại NATO làm leo thang căng thẳng là hai sự kiện quốc tế “nóng” nhất tuần qua. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN