Nga cáo buộc Mỹ can thiệp vào bầu cử tổng thống

Ngày 1/3, Nga đã lên tiếng cáo buộc Mỹ tìm cách chi phối tiến trình bầu cử của Nga bằng cách hậu thuẫn tài chính cho các nhóm đối lập ở nước này ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 4/3 tới.

Trả lời phỏng vấn tờ "Báo Nga", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra chỉ trích gay gắt trên, trong đó cáo buộc Mỹ "rập khuôn" mô hình thời Chiến tranh Lạnh cũng như tìm cách "lên giọng" đối với Nga. Ông Lavrov nhấn mạnh "đã qua rồi cái thời mà Nga có thể bị lên lớp hay răn dạy". Mỹ hiểu điều này khá rõ, song sự trì trệ trong các cách tiếp cận cũ và rập khuôn ở Oasinhtơn vẫn thể hiện rõ. Ngoại trưởng Nga tuyên bố Mátxcơva kiên quyết giáng trả âm mưu tác động lên tiến trình chính trị và bầu cử tại Nga, bao gồm cả phương thức hỗ trợ tài chính cho các nhóm xã hội dân sự.



Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ tìm cách "lên giọng" đối với Nga. Ảnh: Internet.



Trước đó, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cũng cáo buộc Bộ Ngoại giao Mỹ kích động các cuộc biểu tình trên đường phố thủ đô Mátxcơva sau khi diễn ra các cuộc bầu cử Đuma Quốc gia (Hạ viện) hồi tháng 12/2011, cũng như trước thềm cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Ông V.Putin tuyên bố Nga sẽ chặn đứng mọi cuộc "cách mạng sắc màu" và mọi hành động can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của mình.

TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Nga cảnh báo Mỹ về mưu đồ bá chủ thế giới
Thủ tướng Nga cảnh báo Mỹ về mưu đồ bá chủ thế giới

Trong bài "Nước Nga và thế giới đang thay đổi" đăng trên tờ "Tin tức Mátxcơva" ngày 27/2, Thủ tướng Vladimir Putin đã nêu lên những phương hướng cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nga trong thế kỷ XXI và cảnh báo Mỹ về mưu đồ bá chủ thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN