Thêm tàu chở dầu bị vật thể chưa xác định tấn công tại eo biển Hormuz

Theo Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), một tàu chở dầu đã bị một vật thể chưa xác định đánh trúng tại eo biển Hormuz, gây cháy trên tàu.

Chú thích ảnh
Tàu chở dầu MV Sounion treo cờ Hy Lạp bị tấn công trên Biển Đỏ ngày 21/8/2024. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Trong thông báo cảnh báo hàng hải số 121-26 được hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/8 dẫn lại, UKMTO cho biết sau khi bị vật thể chưa xác định đánh trúng, đám cháy đã xuất hiện trên tàu chở dầu, nhưng đã được dập tắt.

Theo UKMTO, “toàn bộ thủy thủ đoàn được xác nhận an toàn và đầy đủ, đồng thời chưa có báo cáo nào về tác động đối với môi trường”.

Thông tin chi tiết hơn từ UKMTO được các hãng truyền thông dẫn lại cho biết thêm rằng vụ việc xảy ra tại eo biển Hormuz, gần thành phố Khasab của Oman.

Các cơ quan chức năng hiện đang điều tra hoàn cảnh và nguyên nhân của vụ tấn công, do đó tại thời điểm này chưa thể xác định vật thể đánh trúng tàu là loại vũ khí gì hoặc bên nào thực hiện vụ việc.

UKMTO khuyến cáo các tàu hoạt động trong khu vực hết sức thận trọng khi đi qua eo biển Hormuz và nhanh chóng báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ.

Theo Gulf News ngày 27/8, vụ việc xảy ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz năm 2026 vẫn đang tiếp diễn, với hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Trong nhiều trường hợp, các tàu được thông báo là bị những vật thể chưa xác định đánh trúng.

Một số nguồn tin và phân tích nguồn mở đã liên hệ những vụ việc này với hoạt động của Iran hoặc các lực lượng thân Tehran, đặc biệt đối với các tàu sử dụng tuyến vận tải phía Nam.

Tuy nhiên, đối với vụ việc được đề cập trong Cảnh báo 121-26, UKMTO chưa quy trách nhiệm cho bất kỳ bên nào.

Một vụ việc tương tự xảy ra khoảng ngày 24/8 và được UKMTO ghi nhận trong Cảnh báo 120-26.

Một tàu chở dầu, được các phân tích nguồn mở xác định là tàu Aframax Metro Venetian treo cờ Liberia, đã bị một vật thể chưa xác định đánh trúng tại vị trí cách Ash Shishah của Oman khoảng 9 hải lý về phía Đông Bắc khi đang trên hành trình rời khu vực và chở nhiên liệu phản lực.

Vụ tấn công gây hư hại phòng máy và khiến con tàu tạm thời mất khả năng hoạt động. Thủy thủ đoàn vẫn an toàn và không ghi nhận tình trạng ô nhiễm. Sau đó, tàu được cho là đã có thể tự di chuyển tới Fujairah.

Các vụ việc xảy ra trước đó trong tháng 8 nghiêm trọng hơn và đã gây thương vong. Một trường hợp được đề cập là vụ việc liên quan đến tàu chở hàng rời Minoan Dignity vào khoảng ngày 17 - 18/8, khiến máy trưởng thiệt mạng.

Nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu và tàu chở hàng rời được ghi nhận tập trung dọc theo hành lang hàng hải phía Oman.

Các bài đăng và phân tích dựa trên nguồn mở nhận định rằng có dấu hiệu cho thấy các tàu hoạt động trên tuyến vận tải phía Nam do Mỹ hậu thuẫn đang trở thành mục tiêu, trong đó nhiều tàu thương mại bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, đây mới là những đánh giá từ nguồn mở và chưa đồng nghĩa với kết luận chính thức về chủ thể đứng sau các vụ tấn công.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng thống Trump thông báo về Hormuz, cảnh báo về chính sách ‘không khoan nhượng’
Tổng thống Trump thông báo về Hormuz, cảnh báo về chính sách ‘không khoan nhượng’

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz đã được rà phá hết thủy lôi, cảnh báo Iran về chính sách “không khoan nhượng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN