Tổng thống Trump thông báo về Hormuz, cảnh báo về chính sách ‘không khoan nhượng’

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz đã được rà phá hết thủy lôi, cảnh báo Iran về chính sách “không khoan nhượng”.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc họp báo tại Washington DC., ngày 6/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Vào ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng toàn bộ thủy lôi tại các vùng biển quốc tế ở eo biển Hormuz đã được tháo gỡ hoặc kích nổ thành công.

Nhà lãnh đạo Mỹ viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng: “Iran đã được thông báo rằng bất kỳ tàu hoặc thuyền nào tiến hành rải thêm thủy lôi sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt một cách có hệ thống”.

Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ thực hiện chính sách “không khoan nhượng” đối với mọi hoạt động rải thủy lôi, đồng thời khẳng định Washington đang sử dụng công nghệ của Lực lượng Không gian Mỹ (Space Force) để giám sát “từng tấc” của tuyến đường thủy chiến lược này, cũng như núi Pickaxe và “ba cơ sở hạt nhân khác đã bị phá hủy”.

Về phía Iran, nước này cùng ngày tuyên bố có toàn quyền chủ quyền đối với eo biển Hormuz.

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref tuyên bố việc Tehran kiểm soát eo biển Hormuz “là sự thực thi quyền hợp pháp và quyền chủ quyền của chúng tôi đối với tài sản quốc gia của mình”.

Theo hãng thông tấn ISNA của Iran, ông Aref nói: “Eo biển Hormuz thuộc về Iran”.

Phó Tổng thống thứ nhất Iran đồng thời khẳng định Tehran đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng tiếp tục đối đầu. Ông nói: “Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng đối phó với kẻ thù”.

Ông Aref cảnh báo thêm: “Chúng tôi sẽ khiến bất kỳ kẻ thù nào, dù chỉ có ý định nhòm ngó Iran, cũng phải hối tiếc”.

Chú thích ảnh
Hình ảnh từ vệ tinh Terra của NASA về eo biển Hormuz (trái). Ảnh: The Gulf News/TTXVN

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn đóng cửa và nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng eo biển Hormuz vẫn đang đóng cửa, đồng thời bác bỏ những thông tin cho rằng tàu thuyền vẫn đang đi qua eo biển này là “vô căn cứ”.

Ông Gharibabadi tuyên bố: “Mỹ và các quốc gia khác cần hiểu rằng eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa nếu không tuân theo các cơ chế do Iran thiết lập”, đồng thời cho biết thêm rằng Iran hiện vẫn “trong tình trạng chiến tranh” và đã thông báo với Pakistan, Oman và Qatar rằng “trong hoàn cảnh như vậy, một số tiêu chuẩn thông thường liên quan đến eo biển Hormuz không thể được tuân thủ”.

Theo ông Gharibabadi, những cuộc đụng độ gần đây đã khiến lập trường của Iran đối với Mỹ trở nên “rõ ràng và không thể hiểu theo cách nào khác”.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định Tehran có “quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh của chúng tôi tại eo biển Hormuz, bởi eo biển Hormuz gắn liền với an ninh quốc gia của chúng tôi”.

Ông Gharibabadi cũng cho biết Iran và Oman đã đạt được “sự đồng thuận về việc bắt đầu các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm thống nhất một tuyến hàng hải thay thế cho tuyến đường truyền thống trước đây tại eo biển Hormuz”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.