Iran nêu lý do cảm ơn Liên bang Nga và Trung Quốc

Phái đoàn Thường trực Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bày tỏ cảm ơn Liên bang Nga và Trung Quốc vì đã phủ quyết dự thảo nghị quyết chống Iran do Mỹ bảo trợ.

Toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ, ngày 26/2/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sử bởi bên thứ ba)
Toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ, ngày 26/2/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sử bởi bên thứ ba)

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran tối 18/9, Phái đoàn Thường trực của nước này tại Liên hợp quốc cho biết tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc diễn ra trong ngày 17/9, dự thảo nghị quyết của Mỹ - được đệ trình nhằm khôi phục nhiệm vụ của "Nhóm Chuyên gia" liên quan đến Ủy ban Nghị quyết 1737 mà Iran cho là bất hợp pháp - đã không được thông qua.

Phái đoàn Iran cho biết thêm rằng Liên bang Nga và Trung Quốc một lần nữa giữ vững lập trường bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và tính toàn vẹn của Hội đồng Bảo an, qua đó làm thất bại thêm một nỗ lực của Mỹ và các đồng minh.

Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc nói thêm rằng Iran bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với Liên bang Nga và Trung Quốc vì lập trường có nguyên tắc, kiên định và những hành động dứt khoát của hai nước trong ngày hôm nay, đồng thời đánh giá cao Somalia và Pakistan vì những lập trường đáng ghi nhận cũng như việc hai nước bỏ phiếu trắng.

Liên bang Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết chống Iran của Mỹ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm gia hạn nhiệm vụ của Nhóm Chuyên gia thuộc Ủy ban 1737.

Tại cuộc họp được tổ chức theo chương trình nghị sự "Không phổ biến vũ khí", liên quan đến hoạt động của Ủy ban Trừng phạt 1737 đối với Iran, Mỹ đã trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết nhằm gia hạn nhiệm vụ của Nhóm Chuyên gia (PoE) thuộc Ủy ban 1737.

Liên bang Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống, Somalia và Pakistan bỏ phiếu trắng, trong khi 11 thành viên còn lại của Hội đồng bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết của Mỹ.

Để một dự thảo nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua, cần có ít nhất 9 phiếu thuận và không bị phủ quyết trong số 15 thành viên.

Mặc dù dự thảo của Mỹ nhận được 11 phiếu thuận, nhưng Liên bang Nga và Trung Quốc đã phủ quyết dự thảo này, vì vậy nghị quyết không được thông qua.

Trong thông điệp về việc dự thảo nghị quyết chống Iran thất bại tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Iran tại Liên bang Nga Kazem Jalali nhấn mạnh rằng sự ủng hộ quý báu của Liên bang Nga và Trung Quốc xứng đáng được ghi nhận và sẽ đi vào lịch sử.

Trong một bài đăng trên tài khoản X vào cuối ngày thứ Sáu (18/9), Đại sứ Jalali cho biết: "Nỗ lực không ngừng của Mỹ nhằm lợi dụng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để tái áp đặt các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran - những biện pháp trừng phạt trước đây đã được dỡ bỏ vĩnh viễn theo thỏa thuận hạt nhân Iran, còn được gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) - một lần nữa đã thất bại do quyền phủ quyết của Liên bang Nga và Trung Quốc".

Đại sứ Jalali nhấn mạnh rằng sự ủng hộ vô cùng quý báu của Liên bang Nga và Trung Quốc xứng đáng được trân trọng và sẽ được ghi vào lịch sử.

Đại sứ Jalali nói tiếp rằng công cụ trừng phạt lỗi thời và lạc hậu thuộc về những giai đoạn đã qua và đã mất đi hiệu quả, bởi thế giới ngày mai thuộc về những quốc gia tin tưởng vào một thế giới đa cực và sự hợp tác đa phương.

Theo Đại sứ Jalali, sự kiên nhẫn và kiên định của người dân Iran đã góp phần tạo điều kiện để đi đến thời khắc đó.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tin nóng thế giới sáng 19/9/2026

Tin nóng thế giới sáng 19/9/2026

Bản tin nóng thế giới sáng 19/9/2026 có những nội dung sau đây:
- Nga bất ngờ đưa loạt công ty phương Tây vào diện quản lý tạm thời;

- Triều Tiên tuyên bố tiếp tục tăng cường lực lượng răn đe hạt nhân;
- Nổ bom tại thánh đường Hồi giáo ở Pakistan khiến ít nhất 37 người thương vong;
- Israel sẽ yêu cầu Mỹ bồi thường vì thương vụ bán F-35 cho Saudi Arabia.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Quy chế 'thành viên liên kết' của EU cho Canada có ý nghĩa gì?

Đề xuất trao Canada quy chế “thành viên liên kết” của Liên minh châu Âu (EU) được đánh giá là bước đi đáng chú ý nhằm mở rộng quan hệ giữa Ottawa và Brussels, nhưng cơ chế này hiện chưa tồn tại trong hệ thống pháp lý của khối.