Nga cảnh báo Taliban không gây bất ổn ở không gian hậu Xô Viết

Nga sẽ không chấp nhận bất ổn xảy ra tại các nước thuộc không gian hậu Xô Viết khởi nguồn từ Afghanistan. Đây là thông điệp được phía Nga chuyển tới Taliban trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về Afghanistan diễn ra tại Moskva.

Chú thích ảnh
Các thành viên phái đoàn Taliban dự hội nghị quốc tế về Afghanistan tại Moskva, Nga, ngày 20/10/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong cuộc gặp với phái đoàn Taliban tham dự hội nghị ngày 20/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Taiban cần sử dụng quyền lực của mình như là một chính quyền thực chất để ngăn chặn bất ổn tại khu vực. Taliban không được phép để Afghanistan trở thành bàn đạp gây bất ổn cho các nước láng giềng.

“Chúng tôi kêu gọi phong trào Taliban thuân thủ nghiêm chỉnh đường hướng không cho phép bất kỳ ai sử dụng lãnh thổ Afghanistan làm phương hại đến bên thứ ba, nhất là các nước láng giềng. Cụ thể, đó là những nước Trung Á – vốn là bạn bè, đối tác của Nga. Đổi lại, chúng tôi có kế hoạch tận dụng các cơ hội để đưa Taliban can dự vào hoạt động của Liên hợp quốc, Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) và những thiết chế đa phương khác”, ông Lavrov nêu quan điểm.

Ngoại trưởng Nga ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của lãnh giới lãnh đạo Taliban trong ổn định tình hình chính trị-quân sự ở Afghanistan, nhưng ông đồng thời cũng khẳng định duy trì tạo dựng hòa bình tại khu vực là vấn đề cấp thiết. Chìa khóa then chốt nhất chính là việc tạo dựng một chính phủ mang tính đại diện cao ở Kabul, phản ánh lợi ích của mọi nhóm sắc tộc và phe nhóm chính trị tại Afghanistan.

Nga đã tổ chức Hội nghị quốc tế về Afghanistan tại Moskva với sự tham gia của đại diện các nước Trung Quốc, Pakistan và đại diện chính quyền Taliban. Phái đoàn Taliban do Phó Thủ tướng Chính phủ lâm thời Afghanistan Abdul Salam Hanafi dẫn đầu.

Trong tuyên bố được đưa ra sau hội nghị, đại diện của 10 quốc gia tham dự đã bày tỏ quan ngại về hoạt động của các nhóm khủng bố, đồng thời "tái khẳng định sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy an ninh ở Afghanistan để góp phần vào ổn định khu vực". Các nước đồng thời kêu gọi Taliban "thực hiện các chính sách đối nội và đối ngoại ôn hòa và hợp lý, áp dụng các chính sách hữu nghị đối với các nước láng giềng của Afghanistan".

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo RT)
Các nước tham dự Hội nghị quốc tế về Afghanistan cam kết phối hợp với Taliban
Các nước tham dự Hội nghị quốc tế về Afghanistan cam kết phối hợp với Taliban

Ngày 20/10, Nga và các nước trung gian như Trung Quốc và Iran đã nhất trí phối hợp với phong trào Taliban để thúc đẩy an ninh trong khu vực, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo mới của Afghanistan thực hiện các chính sách ôn hòa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN