Nga cảnh báo nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với các cường quốc

Ngày 30/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với các cường quốc trên thế giới, tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), đang có nguy cơ đổ vỡ do cả Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) không tuân thủ. 

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif cùng ngày, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Do đường lối tiêu cực mà Mỹ đang duy trì, thành tựu quan trọng của ngoại giao quốc tế này đang có nguy cơ đổ vỡ”. Ông Lavrov cũng cáo buộc EU không hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận hạt nhân lịch sử. 

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ đề nghị cả EU và Mỹ tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận trong trường hợp Iran sẽ có thể quay lại thực thi đầy đủ các nghĩa vụ của nước này theo JCPOA. Nếu không, thỏa thuận sẽ được xem là không còn tồn tại.

JCPOA được Iran và nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) ký kết năm 2015 đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran để đổi lấy những hạn chế trong chương trình hạt nhân của Tehran. Mỹ rút khỏi thỏa thuận này năm ngoái và áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế, chủ yếu phong tỏa hoạt động bán dầu thô của Iran ra nước ngoài. Từ đầu tháng 7 tới nay, sau nhiều nỗ lực kêu gọi các bên còn lại của thỏa thuận giúp Iran tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ mà không có kết quả rõ ràng, Iran đã 4 lần điều chỉnh giảm phạm vi tuân thủ JCPOA.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Iran khẳng định tầm quan trọng của Nhật Bản trong nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân
Iran khẳng định tầm quan trọng của Nhật Bản trong nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân

Ngày 23/12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi Nhật Bản bảo vệ thỏa thuận hạt nhân 2015 thông qua sự hỗ trợ về kinh tế, đồng thời hoan nghênh những sáng kiến của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhằm giảm căng thẳng giữa Tehran và Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN