Nga cảnh báo kế hoạch hỗ trợ bổ sung cho Ukraine sẽ gây tổn hại kinh tế của EU

Ngày 27/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ tài chính bổ sung cho Ukraine sẽ gây tổn hại cho kinh tế của chính liên minh này.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại Moskva ngày 14/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Peskov, việc EU "bơm" thêm tiền cho Ukraine sẽ gây tổn hại cho kinh tế của các nước thành viên vốn đang gặp khó khăn, cũng như gây bất lợi cho ngành công nghiệp và tương lai của các nước này. Ông đồng thời cho rằng hành động của EU sẽ không thể tác động tới tình hình thực địa.

Quan chức Điện Kremlin đưa ra tuyên bố trên sau khi báo Financial Times ngày 26/12 đưa tin EU đang xem xét kế hoạch dự phòng, theo đó cung cấp 20 tỷ euro (22,08 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine bất chấp sự phản đối của Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra hôm 14 - 15/12 ở Brussels (Bỉ), các nhà lãnh đạo EU đã không đạt được đồng thuận về đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ lên tới 50 tỷ euro dưới dạng các khoản vay nhằm duy trì bộ máy nhà nước của quốc gia này. Đề xuất này nằm trong kế hoạch đánh giá rộng hơn về ngân sách dài hạn của châu Âu và phải được tất cả 27 thành viên EU nhất trí. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã phản đối đề xuất trên. 

Các quan chức EU sau đó đã nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thay thế để giúp Ukraine vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính đang cận kề. Một số quan chức tham gia đàm phán cho biết các nước EU đang xem xét kế hoạch dự phòng được mô tả là giải pháp thiết thực nhất để cung cấp hỗ trợ cho Ukraine nếu Thủ tướng Orban vẫn tiếp tục phản đối vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh EU tiếp theo, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/2/2024.

Theo kế hoạch này, các quốc gia thành viên tham gia sẽ cung cấp sự bảo lãnh cho ngân sách EU, qua đó cho phép EC vay tới 20 tỷ euro trên thị trường vốn để cung cấp cho Kiev vào năm tới. Các điều khoản chính xác vẫn đang được thảo luận và số tiền cuối cùng sẽ được ấn định theo nhu cầu của Ukraine.

Trần Quyên (TTXVN)
EU lên kế hoạch hỗ trợ thêm tài chính cho Ukraine
EU lên kế hoạch hỗ trợ thêm tài chính cho Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 26/12, báo Financial Times đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét kế hoạch dự phòng, theo đó cung cấp 20 tỷ euro (22,08 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine bất chấp sự phản đối của Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN