Nga thừa nhận thiệt hại từ cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Crimea

Ukraine đã sử dụng tên lửa phóng từ trên không để tấn công cảng Feodosia ở Bán đảo Crimea bên bờ Biển Đen, khiến tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk bị hư hại vào một người thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Đám cháy ở cảng Feodosia ngày 26/12/2023. Ảnh: X

Hãng tin Interfax của Nga ngày 26/12 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa phóng từ trên không để tấn công cảng Feodosia, khiến tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk bị hư hại.

Cuộc tấn công cũng khiến một người thiệt mạng, thông báo cho biết thêm.

Theo hãng tin Reuters của Anh, tàu Novocherkassk chế tạo ở Ba Lan, được đưa vào sử dụng từ cuối những năm 1980.

Con tàu này được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ đổ bộ, có thể chở nhiều loại xe bọc thép, bao gồm cả xe tăng.

Tuy nhiên, phía Ukraine nghi ngờ tàu Novocherkassk được sử dụng để chở máy bay không người lái Shahed trong cuộc chiến của Moskva chống lại Kiev.

Trước đó cùng ngày, Không quân Ukraine cho biết các phi công của họ đã tấn công cảng Feodosia vào khoảng 02 giờ 30 phút sáng, theo giờ địa phương, bằng tên lửa hành trình và đã phá hủy tàu Novocherkassk.

Đoạn phim được một số hãng tin Nga đăng tải trên kênh Telegram cho thấy có những vụ nổ mạnh và lửa bùng cháy từ khu vực được cho là cảng Feodosia.

Thành Nam/Báo Tin tức
Ukraine tuyên bố phá hủy tàu đổ bộ lớn của Nga; Moskva xác nhận Crimea bị tấn công
Ukraine tuyên bố phá hủy tàu đổ bộ lớn của Nga; Moskva xác nhận Crimea bị tấn công

Trong khi Thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm xác nhận Ukraine đã tấn công vào bán đảo này, Không quân Ukraine cho biết cuộc tấn công ở Crimea đã phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk của Hải quân Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN