Nga cảnh báo hậu quả Mỹ không cấp visa cho các nhà báo đưa tin hoạt động của ông Lavrov ở New York

Tới nay, không có thị thực Mỹ nào được cấp cho các nhà báo Nga, những người sẽ đưa tin về hoạt động của Ngoại trưởng Sergey Lavrov tại các sự kiện ở New York.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngày 23/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng việc Mỹ không cấp thị thực cho các nhà báo Nga, những người sẽ làm nổi bật hoạt động của Ngoại trưởng Sergey Lavrov tại các sự kiện ở New York, là hành vi thái quá và Moskva chắc chắn sẽ có phản ứng đối với Washington.

Ông Ryabkov nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tìm ra các hình thức đáp trả điều này để người Mỹ nhớ lâu rằng không được làm những việc như vậy. Và họ sẽ học được điều đó".

Trước đó, vào sáng cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết không có thị thực Mỹ nào được cấp cho các nhà báo Nga.

Trên kênh Telegram của mình, bà Zakharova đã trích dẫn trả lời đại sứ quán Mỹ nói rằng họ đang "làm việc về vấn đề này".

Theo bà Zakharova, tình huống này là "sự thao túng quyền tự do ngôn luận và vi phạm quyền của các nhà báo”.

Phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin nêu trên.

Thành Nam/Báo Tin tức
Hơn 700.000 người theo dõi chuyến bay chở Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đến Mỹ
Hơn 700.000 người theo dõi chuyến bay chở Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đến Mỹ

Chuyến bay chở Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov đến New York (Mỹ) đã thu hút được sự quan tâm chú ý đặc biệt với số người theo dõi kỉ lục trên ứng dụng Flightradar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN