Nga để ngỏ khả năng đáp trả các lệnh cấm trong tương lai của G7

Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 23/4, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nêu rõ Moskva sẽ đáp trả tương xứng nếu Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) áp đặt lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa sang Nga. Ông cũng đồng thời để ngỏ khả năng Moskva chấm dứt thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên tài khoản Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Medvedev nêu rõ ý tưởng về việc cấm hoàn toàn xuất khẩu hàng hóa sang Nga cũng đồng nghĩa với việc (G7) ngừng nhập khẩu hàng hóa của Nga, đặc biệt là các hàng hóa trong danh mục nhạy cảm. Ngoài ra, Nga cũng sẽ dừng thực thi thỏa thuận ngũ cốc.

Trước đó, Bloomberg đưa tin giới chức các nước G7 đang thảo luận về khả năng "cấm hoàn toàn hầu hết các mặt hàng xuất khẩu" sang Nga trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra từ ngày 19-21/5 tại Hiroshima (Nhật Bản). Một số sản phẩm có thể được miễn trừ lệnh cấm này như dược phẩm, nông sản và thực phẩm.

Một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) cho biết ý tưởng này "đã được xem xét trong một thời gian" nhưng "không được thảo luận tại cuộc họp bộ trưởng nông nghiệp G7 ở Nhật Bản" và không được đề cập trong tuyên bố chung của cuộc họp diễn ra ngày 22 - 23/4 tại thành phố Miyazaki này.

TTXVN/Báo Tin tức
G7 kêu gọi gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen
G7 kêu gọi gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

Ngày 23/4, Bộ trưởng Nông nghiệp các nước trong Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã kêu gọi gia hạn thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, cũng như tuân thủ đầy đủ và mở rộng phạm vi thỏa thuận này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN