Nga can dự vào Syria cắt đứt chuỗi 'cách mạng màu sắc'

Không chỉ có vậy, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, sự tan rã của Syria đã bị ngăn chặn nhờ chiến dịch can thiệp quân sự của Không quân Nga.

Người dân Syria nhận hàng cứu trợ của Nga tại khu vực ngoại ô thủ đô Damascus ngày 24/11. Ảnh: EPA/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu ngày 22/12 đã tuyên bố như trên. 

Theo truyền thông Nga, tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga, ông Soigu nhấn mạnh chiến dịch của Không quân Nga đã ngăn chặn sự tan rã của nhà nước Syria, cắt đứt chuỗi "cách mạng màu" trước đó đã được lan truyền ở Trung Đông và châu Phi, mở ra tiến trình chính trị và hòa giải giữa các bên xung đột.

Chiến dịch quân sự của Nga đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tổ chức khủng bố quốc tế tại Syria, ngăn chặn đà mở rộng của chúng trong khu vực, đồng thời cắt đứt các nguồn tài trợ cho khủng bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết quân đội Syria đã giải phóng được 12.360 km2 lãnh thổ và 499 điểm dân cư. 

Không quân Nga đã thực hiện 18.800 vụ xuất kích, 71.000 cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng của các nhóm khủng bố, phá hủy 725 trại huấn luyện, 405 nhà máy và xưởng sản xuất đạn dược, 1.500 phương tiện kỹ thuật quân sự.

Nga đã tiêu diệt 35.000 tay súng, trong đó có 204 chỉ huy chiến trường, 9.000 tay súng đã hạ vũ khí đầu hàng, tịch thu 408 xe tăng và xe bọc thép, 57 hệ thống phóng tên lửa, 418 dàn tên lửa tự chế và 410 súng cối.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Nga kêu gọi tăng cường tiềm lực hạt nhân
Tổng thống Nga kêu gọi tăng cường tiềm lực hạt nhân

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/12 kêu gọi nước này tăng cường tiềm lực hạt nhân quân sự và đảm bảo các tên lửa của Nga có thể xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN