Nga bắt giữ nhà thiết kế công nghệ siêu thanh vì tội phản quốc

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ giám đốc điều hành kiêm nhà thiết kế trưởng tại Công ty Nghiên cứu Khoa học Hệ thống Siêu thanh (SREoHS) vì tội phản quốc.

Chú thích ảnh
Các nhân viên thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Ảnh: TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ lực lượng thực thi pháp luật ngày 12/8 cho biết đối tượng bị bắt giữ là Tổng Giám đốc điều hành Alexander Kuranov. Thông qua biện pháp nghiệp vụ về do thám, theo dõi, nhân viên FSB ở Moskva đã phát hiện ra những nghi vấn nhằm vào Kuranov. FSB cũng đã xin lệnh của tòa để tạm giam người này trong thời hạn hai tháng nhằm phục vụ việc điều tra.

Theo thông tin, dữ liệu đăng tải công khai, Alexander Kuranov cũng là tiến sĩ chuyên ngành khoa học công nghệ, giáo sư chuyên ngành hệ thống kiểm soát, làm việc tại khoa công nghệ Đại học Bách khoa St. Petersburg. Còn trên webstie của công ty SREoHS, Kuranov tự giới thiệu là chuyên gia về công nghệ siêu thanh.

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Iran bắn cảnh cáo máy bay không người lái của Mỹ ở eo biển Hormuz
Iran bắn cảnh cáo máy bay không người lái của Mỹ ở eo biển Hormuz

Truyền thông Iran công bố hình ảnh tại một căn phòng tác chiến, chiếu cảnh các sĩ quan chỉ đạo việc bắn cảnh cảnh cáo một máy bay MQ-9 Reaper của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN