Nga bắt giữ 2 công dân hoạt động gián điệp cho Ukraine

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 29/9 thông báo đã bắt giữ 2 công dân Nga hoạt động gián điệp cho tình báo Ukraine.

Nga bắt hai công dân làm gián điệp cho Ukraine. Ảnh: Tass

FSB cho biết lực lượng tại Simpheropol đã bắt giữ 2 công dân Sukhonocova Anna Stanislavovna và Dolgopolov Dmitry Alexandrovich, trong đó Dolgopolov đang phục vụ trong quân đội tại lãnh thổ Crimea.

FSB đã công bố đoạn băng video, trong đó Dolgopolov thú nhận hoạt động gián điệp cho Tổng Cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine.

Hai đối tượng này đã thu thập và chuyển cho các cơ quan tình báo Ukraine các thông tin bí mật quốc gia về hoạt động của các đơn vị thuộc Hạm đội biển Đen của Nga.


Cơ quan chức năng Nga đã khởi tố vụ án hình sự về tội phản quốc đối với 2 đối tượng trên.

TTXVN/Báo Tin Tức
Nghị sĩ đảng cầm quyền New Zealand bị nghi là gián điệp Trung Quốc
Nghị sĩ đảng cầm quyền New Zealand bị nghi là gián điệp Trung Quốc

Nghị sĩ đảng Quốc gia cầm quyền tại New Zealand - Yang Jian được sinh ra tại Trung Quốc và từng dành nhiều thời gian học tập, giảng dạy tại các trường đại học được cho có liên quan tới tình báo Bắc Kinh do vậy có nghi ngờ ông thực chất là một gián điệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN