Nga bãi nhiệm Tư lệnh quân khu miền đông

Báo Độc lập của Nga ngày 8/10 dẫn nguồn tin truyền thông cho biết sắp tới Tư lệnh quân khu miền đông của Nga, Đô đốc Konstantin Sidenko sẽ bị cách chức và người được bổ nhiệm thay ông là Tham mưu trưởng quân khu này, Trung tướng Sergei Surovikin.

Dẫn các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, báo trên cho biết Cục cán bộ Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/10 đã soạn thảo sắc lệnh tổng thống về việc trên. Sự thay đổi này sẽ có hiệu lực khi Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành.

Theo nguồn tin, việc bãi nhiệm Đô đốc Sidenko là do ông đã 60 tuổi. Ngoài ra, ông Surovikin tuy là tướng trẻ (46 tuổi) song đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tế (ở Chechnya và Tajikistan) cũng như từng lãnh đạo Bộ tham mưu của 3 quân khu (Ural-Volga, Quân khu miền Trung và quân khu miền Đông).

Cũng theo các nguồn tin báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã chọn xong các ứng cử viên cho cương vị người đứng đầu Cơ quan Tổ chức-Cơ giới của Bộ Tổng tham mưu và người đứng đầu cơ quan chuyên trách về nhân viên.



TN
Nga tăng 50% ngân sách cho vũ khí hạt nhân
Nga tăng 50% ngân sách cho vũ khí hạt nhân

Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga ngày 8/10 tuyên bố nước này sẽ tăng chi phí quốc phòng hàng năm cho các loại vũ khí hạt nhân lên đến 50 % trong vòng 3 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN