New Zealand lên kế hoạch mở cửa trở lại biên giới với Australia

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 14/12 cho biết Nội các nước này đã nhất trí sẽ mở cửa biên giới với Australia trong quý I/2021, cho phép người dân hai nước được qua lại mà không phải thực hiện các biện pháp cách ly bắt buộc 14 ngày.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Auckland, New Zealand. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại dương, kế hoạch nói trên chưa xác định chính xác ngày cụ thể. Thủ tướng Ardern khẳng định một trong những tiêu chí cho kế hoạch này là New Zealand và Australia phải có 28 ngày liên tiếp không xuất hiện thêm bất cứ ca mắc COVID-19 nào trong cộng đồng.

Theo bà Ardern, kế hoạch trên cần được thiết lập chi tiết, có tính toán đến trường hợp dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng, đảm bảo đủ khả năng kiểm soát và chỗ lưu trú cách ly cho những trường hợp công dân hồi hương có nguy cơ nhiễm bệnh trong trường hợp biên giới quốc gia đóng cửa trở lại, cũng như sắp xếp ổn thỏa cho các phi hành đoàn và hãng hàng không.

Dự kiến ngày mở cửa biên giới giữa hai nước sẽ được phía New Zealand công bố vào đầu năm 2021, sau khi trao đổi và nhận được sự hồi đáp từ phía Australia.

Bộ trưởng phụ trách Ứng phó với dịch bệnh COVID-19 của New Zealand, ông Chris Hipkins cho biết ông sẽ đến sân bay quốc tế Auckland vào ngày 15/12 để xem xét cụ thể các biện pháp phân luồng và điều phối hành khách.

Tuần trước, New Zealand cho biết sẽ mở cửa biên giới một chiều với Quần đảo Cook vào cuối tháng 3/2021. Trong khi đó, từ giữa tháng 10, Chính phủ Australia đã chính thức cho phép người dân New Zealand từ một số khu vực không phải là điểm nóng của dịch bệnh COVID-19 được phép nhập cảnh vào Australia mà không phải thực hiện bất kỳ biện pháp cách ly bắt buộc nào.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Melbourne, bang Victoria, Australia. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, tại Australia, yêu cầu làm việc tại nhà nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 tại bang New South Wales đông dân nhất nước này đã kết thúc vào ngày 14/12 nhưng nhiều công ty vẫn có kế hoạch duy trì hình thức làm việc linh hoạt trong năm 2021. 

Bang New South Wales, nơi có thành phố lớn nhất Australia là Sydney, cho biết bang này đang lên kế hoạch dỡ bỏ các quy định phòng dịch đã áp đặt gần như trong suốt cả năm nay sau khi không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong cộng đồng trong 10 ngày liên tiếp vừa qua. Tuy nhiên, các nhà tuyển dụng và người lao động tại bang có số công ty lớn nhiều nhất cả nước này chưa có kế hoạch thay đổi ngay lập tức hình thức làm việc tại nhà mà họ đang triển khai, trong vòng 10 ngày kể từ khi bắt đầu kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới.

Hiện chỉ có bang Victoria, bang đông dân thứ 2 của Australia, áp dụng hạn chế đối với nhân viên văn phòng, theo đó cho phép 25% số nhân viên có mặt tại văn phòng làm việc, trong khi hầu hết các bang và vùng lãnh thổ khác tại nước này đã ban hành hướng dẫn chung đối với các nhà tuyển dụng là cho phép người lao động làm việc ở nhà nếu họ muốn. 

Australia hiện ghi nhận tổng cộng trên 28.000 ca mắc COVID-19, trong đó 908 ca tử vong.

Diệu Linh - Trần Quyên (TTXVN)
Quan chức Nhà Trắng được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19
Quan chức Nhà Trắng được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19

Quan chức, phụ tá Nhà Trắng tiếp xúc gần với Tổng thống Donald Trump đã nhận được thông báo chuẩn bị tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN