New York Times đổi tên tờ báo lâu đời nhất nước Mỹ

Ngày 25/2, công ty sở hữu tờ "Thời báo New York" tuyên bố cuối năm sẽ đổi tên tờ "Diễn đàn Người đưa tin quốc tế" (IHT- International Herald Tribune)- một trong những tờ báo lâu đời nhất nước Mỹ thành "Thời báo New York quốc tế". Đây là nỗ lực mới nhất của "Thời báo New York" nhằm mở rộng hơn nữa tên tuổi mình ra toàn thế giới.

Phát biểu trước báo giới, Giám đốc điều hành Công ty New York Times Mark Thompson cho biết cuộc cách mạng công nghệ số đã giúp tờ "Thời báo New York" vượt ra khỏi ranh giới nước Mỹ để trở thành một trong những ấn phẩm báo chí được biết đến nhiều nhất trên thế giới.

"International Herald Tribune" là một trong những tờ báo lâu đời nhất nước Mỹ. Ảnh: Internet.


Ông nhấn mạnh công ty muốn khai thác tối đa cơ hội này để đưa "Thời báo New York" lên vị trí hàng đầu trong làng báo thế giới, đồng thời cho biết bên cạnh việc đổi tên tờ IHT, công ty cũng đang xây dựng một trang web mới dành cho độc giả quốc tế.

Nhằm đạt được mục tiêu trên, tờ "Thời báo New York quốc tế" sẽ không bó hẹp phạm vi ở Mỹ mà sẽ gồm nhiều nội dung phản ánh từ thành phố lớn trên thế giới như Hong Kong, Paris (Pháp), London (Anh). Thêm vào đó, Công ty New York Times cũng sẽ chú trọng đầu tư mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng mạng lưới báo chí, từ báo in, báo điện tử đến báo đọc trên điện thoại.

Phát ngôn viên của IHT Vicky Taylor cho biết hoạt động của IHT sẽ không có nhiều biến động do báo này trước nay cũng đã từng bước thay đổi để phù hợp với "báo mẹ" "Thời báo New York" nhằm mang đến lợi ích tối đa cho người đọc và nhà quảng cáo cũng như tối đa hóa lợi nhuận của hãng. Bà cũng nhấn mạnh việc chuyển đổi thành tờ "Thời báo New York quốc tế" đa phương tiện là "một bước tiến phù hợp với dòng chảy thời đại".

Thông tin trên được đưa ra chỉ ba tuần sau khi Công ty New York Times công bố khoản lợi nhuận 133 triệu USD trong năm ngoái, một kết quả đáng khích lệ so với khoản thua lỗ 39,7 triệu USD của năm 2011.

Ra đời từ năm 1887, IHT đã trở thành tờ báo đồng sở hữu của "Thời báo New York" và "Bưu điện Washington" từ năm 1967. Đến năm 2003, Công ty New York Times đã mua lại tờ báo này và mang lại một diện mạo mới với mục đích biến IHT thành một ấn phẩm toàn cầu, có thể cạnh tranh với đối thủ "Nhật báo Phố Wall" và "Thời báo Kinh tế" (The Financial Times) của Anh. Từ đó đến nay, IHT đã được bán tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ và có tổng lượng phát hành hơn 226.000 bản/ngày.


TTXVN/Tin tức
Việt Phủ Thành Chương “lên” The New York Times
Việt Phủ Thành Chương “lên” The New York Times

Trang Du lịch của The New York Times ngày 20/6 đăng bài viết "Lịch sử dân gian VN được thể hiện qua các kiến trúc" của nhà báo Mike Ives giới thiệu về Việt Phủ Thành Chương (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN