Nepal dỡ bỏ lệnh cấm TikTok

Ngày 22/8, Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ thông tin Nepal, ông Prithvi Subba Gurung cho biết Nội các nước này đã bãi bỏ lệnh cấm kéo dài nhiều tháng đối với ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok của công ty ByteDance (Trung Quốc). 

Chú thích ảnh
Biểu tượng ứng dụng TikTok trên màn hình điện thoại di động. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Gurung nêu rõ nội các quyết định bãi bỏ lệnh cấm vì TikTok đã đồng ý tuân thủ các chỉ thị của Chính phủ Nepal đối với các hoạt động truyền thông xã hội sau khi đăng ký hoạt động tại quốc gia Nam Á này. 

ByteDance, công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Bắc Kinh, bày tỏ hoan nghênh quyết định trên.

Tháng 11 năm ngoái, Chính phủ Nepal đã áp đặt lệnh cấm đối với TikTok do lo ngại về các thông tin không phù hợp, trong bối cảnh hơn 1.600 vụ tội phạm mạng liên quan TikTok đã được ghi nhận tại nước này trong hơn 4 năm trước khi lệnh cấm được ban hành. Theo Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ Internet của Nepal, vào thời điểm ban hành lệnh cấm, tại nước này có 2,2 triệu người sử dụng TikTok. 

Nhà chức trách Nepal đã kết nối với một đơn vị đầu mối từ TikTok để hỗ trợ Cục Cảnh sát mạng Nepal truy quét tội phạm và chặn các nội dung xấu độc.

Minh Tâm  (TTXVN)
TikTok muốn được bảo vệ như các hãng tin Mỹ thuộc sở hữu nước ngoài
TikTok muốn được bảo vệ như các hãng tin Mỹ thuộc sở hữu nước ngoài

TikTok ngày 15/8 đã phản bác lại lập luận của Chính phủ Mỹ rằng nền tảng mạng xã hội phổ biến này không được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất, khi so sánh nền tảng của mình với các tổ chức truyền thông tại Mỹ thuộc sở hữu của các thực thể nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN