Nepal: Biểu tình thành bạo động, 8 cảnh sát thiệt mạng

Ngày 24/8, chính phủ Nepal xác nhận 8 cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ với người biểu tỉnh tại huyện Kailaili ở cực Tây nước này.

Cảnh sát Nepal đụng độ với người biểu tình tại Kathmandu. Ảnh: AFP


Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Nội vụ Nepal Laxmi Prasad Dhakal cho biết: "8 nhân viên an ninh thuộc Cảnh sát Nepal và Lực lượng Cảnh sát vũ trang đã thiệt mạng trong vụ đụng độ trên".

Tình trạng bạo lực bùng phát sau khi những người biểu tình đòi trao quyền tự trị cho tỉnh "Tharuwat" xâm nhập khu vực cấm. Quân đội Nepal đã được điều động tới khu vực trên để kiểm soát tình hình.


Trước đó cùng ngày, cảnh sát Nepal đã bắt giữ 47 người biểu tình phản đối dự thảo Hiến pháp mới khi những người này buộc các cửa hàng phải đóng cửa và cản trở các phương tiện giao thông tại thủ đô Kathmandu trong ngày biểu tình thứ 2 trên toàn quốc.

TN (theo THX/AFP )
Biểu tình lại nổ ra gần Ferguson, Mỹ
Biểu tình lại nổ ra gần Ferguson, Mỹ

Cảnh sát Mỹ phải sử dụng hơi cay để giải tán cuộc biểu tình nổ ra sau khi hai cảnh sát bắn chết một thanh niên da màu ở khu vực gần thị trấn Ferguson.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN