Ném bom căn cứ chỉ huy, kho vũ khí của IS, Iraq tiêu diệt hàng chục tay súng khủng bố

Ngày 22/7, các lực lượng Iraq cho biết hàng chục phiến quân của tổ chức nhà nước khủng bố Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích do không quân nước này tiến hành ở tỉnh miền Tây Anbar.

Binh sĩ Iraq sau khi giải phóng khu vực được coi là sào huyệt của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía Tây Mosul ngày 25/5. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ chỉ huy chiến dịch chung (JOC) cho biết các máy bay chiến đấu của Iraq đã tiến hành một vụ không kích nhằm vào 2 thị trấn do IS kiểm soát ở phía Tây Anbar. 

Theo cơ quan này, các lực lượng Iraq đã ném bom một căn cứ chỉ huy của IS, 2 kho chứa vũ khí và đạn dược, cũng như một xưởng sản xuất bom xe và tiêu diệt hàng chục tay súng IS. Tuy nhiên, tuyên bố không đề cập thời gian chính xác của vụ không kích.

Ngày 10/7, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chính thức thông báo Mosul, thành trì cuối cùng của IS ở Iraq, đã được giải phóng khỏi sự kiểm soát của tổ chức khủng bố này sau 9 tháng giao tranh ác liệt.

TTXVN/Tin Tức
Nga chính thức thay đại sứ tại Mỹ: Hé lộ nhân vật kế nhiệm ông Sergei Kislyak
Nga chính thức thay đại sứ tại Mỹ: Hé lộ nhân vật kế nhiệm ông Sergei Kislyak

Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak, nhân vật có liên quan trong cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, đã chính thức kết thúc nhiệm kỳ tại Washington vào ngày 22/7. Quan chức thay ông Sergei Kislyak làm Đại sứ Nga tại Mỹ đã được hé lộ dù Điện Kremlin chưa phê chuẩn quyết định bổ nhiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN