NATO xem xét cấp tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 21/11, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen cho biết các đối tác trong khối liên minh sẽ cân nhắc đề nghị chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ về việc cung cấp cho Ancara hệ thống tên lửa phòng không Patriot nhằm bảo vệ khu vực biên giới bất ổn của nước này với Syria.

Trong thông báo trên, ông Rasmussen cho hay đã nhận được thư từ Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị triển khai tên lửa Patriot.


Tổng thư   ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen. Nguồn: Internet.


Ông nhấn mạnh việc triển khai tên lửa sẽ củng cố khả năng phòng thủ trên không của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời hạn chế sự leo thang các cuộc khủng hoảng quân sự tại khu vực dọc biên giới Đông Nam của NATO. Chính vì thế, NATO sẽ ngay lập tức thảo luận vấn đề này.

Trong khi đó, theo các nguồn tin ngoại giao, các đại sứ NATO dường như sẽ chấp thuận đề nghị của Ancara, trong khi ông Rasmussen cho biết một nhóm thanh tra sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới để tiến hành khảo sát địa điểm triển khai tên lửa Patriot.

Hiện Đức và Hà Lan là hai đối tác chính tại châu Âu sở hữu hệ thống tên lửa tầm trung Patriot hiện đại nhất do Tập đoàn Raytheon của Mỹ sản xuất.

Liên quan vấn đề này, phóng viên TTXVN tại Đức đưa tin Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle đã chỉ thị cho Đại sứ Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận tích cực đề nghị trên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas de Maiziere cho biết sẽ đưa vấn đề này ra trước Quốc hội để xem xét và quyết định. Dự kiến, đa số nghị sĩ Quốc hội sẽ ủng hộ việc cung cấp tên lửa cho Thổ Nhĩ Kỳ.


TTXVN/ Tin Tức
Tướng Allen trở lại cương vị Tư lệnh Mỹ và NATO tại Afghanistan
Tướng Allen trở lại cương vị Tư lệnh Mỹ và NATO tại Afghanistan

Đại tướng Thủy quân lục chiến 4 sao John Allen đã trở lại cương vị Tư lệnh các lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN