NATO không kích ngoại ô Tripôli, nhiều dân thường bị thương

 Hãng tin JANA ngày 21/4 (giờ Việt Nam) đưa tin, 7 dân thường thiệt mạng và 18 người bị thương trong một cuộc không kích của NATO vào Khellat Al-Ferjan, khu vực ngoại ô phía tây nam thủ đô Tripôli của Libi.

Một vụ không kích vào Libi. Ảnh: Internet

Trước đó, kênh truyền hình Allibiya cho biết khu vực Khellat Al-Ferjan là "mục tiêu tấn công của một chiến dịch dã man khiến dân thường bị thương vong và nhà cửa bị phá hủy". Các máy bay chiến đấu của NATO cũng đã tiến hành vụ không kích vào khu vực Bir Al-Ghanam, cách thủ đô Tripôli 50km về phía tây nam, làm 4 dân thường thiệt mạng.

Trong bối cảnh đó, ngày 21/4, NATO đã khuyến cáo người dân Libi nên tránh xa các lực lượng của nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi để NATO thực hiện các cuộc không kích chính xác hơn và giảm tối thiểu rủi ro cho người dân. Tuy nhiên, NATO cũng thừa nhận "không thể giảm rủi ro về con số 0".

Cùng ngày, Pháp, Italia và Anh đã cử các cố vấn quân sự đến khu vực miền đông Libi do phe nổi dậy kiểm soát trong bối cảnh Tripôli cảnh báo việc triển khai quân đội nước ngoài sẽ chỉ làm kéo dài xung đột.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron đã thảo luận về sự cần thiết phải tăng cường áp lực ngoại giao cũng như kinh tế đối với nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi.

TTXVN

 
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN