NATO có kế hoạch tăng dự trữ đạn

Ngày 13/2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự này có kế hoạch tăng mục tiêu về kho dự trữ đạn, vốn đang cạn kiệt do xung đột tại Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Stoltenberg nêu rõ xung đột tại Ukraine đang tiêu tốn lượng lớn đạn, gây sức ép đối với ngành công nghiệp quốc phòng của NATO. Do đó, ông Stoltenberg cho rằng các nước thành viên NATO cần đẩy mạnh sản xuất và đầu tư vào năng lực sản xuất.

Người đứng đầu NATO cho rằng việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine sẽ được thảo luận tại cuộc họp diễn ra 2 ngày sắp tới của bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO, khai mạc vào ngày 14/2 tại thủ đô Brussels (Bỉ).

Nhu cầu của Ukraine về vũ khí đạn dược đã vượt quá khả năng cung ứng của các nước trong khối quân sự NATO. Cuối năm ngoái, báo Washington Post (Mỹ) cho rằng các nước phương Tây sẽ phải mất tới 15 năm để bổ sung kho vũ khí với tốc độ sản xuất hiện tại.

Liên quan đến các vụ tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) ngày 12/1, ông Stoltenberg cho biết đa số các trang web của NATO đang hoạt động bình thường sau vụ tấn công và hiện không có bằng chứng cho thấy tác động đến các hoạt động của liên minh. 

Các cuộc tấn công DDoS nhắm mục tiêu vào các trang web và máy chủ bằng cách gây gián đoạn các dịch vụ mạng. Những cuộc tấn công kiểu này sẽ tìm cách làm cạn kiệt tài nguyên của ứng dụng.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Cạn kiệt vì Ukraine, NATO muốn nâng mức dự trữ đạn dược đối với các thành viên
Cạn kiệt vì Ukraine, NATO muốn nâng mức dự trữ đạn dược đối với các thành viên

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự kiến ​​yêu cầu các thành viên tăng kho dự trữ đạn dược vốn đã cạn kiệt nghiêm trọng do cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN