NATO cân nhắc tăng quân ở Afghanistan

Ngày 30/4, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thông báo NATO đang cân nhắc tăng quân số binh sĩ của liên minh quân sự này ở Afghanistan trong nỗ lực tăng cường hỗ trợ quân đội nước này trong cuộc chiến chống các phần tử nổi dậy Hồi giáo.

Trả lời báo Welt am Sonntag của Đức, ông Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự 28 thành viên này đang cân nhắc việc tăng số lượng quân nhân thuộc sứ mệnh "Hỗ trợ Kiên quyết" (Resolute Support) viện dẫn lý do tình hình an ninh "đầy thách thức" hiện nay.

Hiện quân số thuộc sứ mệnh này đang ở khoảng 13.000 người. Ông Jens Stoltenberg khẳng định NATO mong muốn tăng cường vai trò trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, đặc biệt thông qua hoạt động huấn huyện quân đội nước sở tại.

Ông Jens Stoltenberg để ngỏ khả năng NATO có thể can dự sâu hơn ở Jordan và Tunisia. Ông kêu gọi hai quốc gia này duy trì ổn định trong tình hình  bất ổn chung của cả khu vực.

Trước đó hồi tháng 2, Tư lệnh chỉ huy các lực lượng NATO của Mỹ ở Afghanistan, John Nicholson thông báo trước Quốc hội Mỹ rằng lực lượng Mỹ ở Afghanistan đang rơi vào "thế bí" do thiếu hàng nghìn binh sĩ.

Tính đến thời điểm hiện nay, lực lượng do Mỹ đứng đầu đã tham chiến ở Afghanistan trong 16 năm, biến đây trở thành cuộc chiến lâu năm nhất mà Mỹ tham chiến.

Dự kiến, NATO sẽ đưa ra quyết định trước cuối tháng 6 tới về khả năng tăng quân và kéo dài thời gian triển khai quân tại Afghanistan.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ triển khai lại lực lượng lính thủy đánh bộ tại tỉnh Helmand, Afghanistan
Mỹ triển khai lại lực lượng lính thủy đánh bộ tại tỉnh Helmand, Afghanistan

Một ngày sau khi phiến quân Taliban tuyên bố phát động "chiến dịch mùa Xuân", ngày 29/4 Mỹ đã triển khai khoảng 300 lính thủy đánh bộ đến tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN