NATO âm thầm can dự vào cuộc chiến ở miền Đông Ukraine?

Trang mạng warfiles.ru mới đây đăng tải thông tin cho biết những máy tiêm kích đã ném bom, tấn công các mục tiêu quân sự ở miền Đông Ukraine có mang cờ hiệu Không quân Ukraine.

Các chuyến bay này có nguồn gốc từ căn cứ không quân ở Romania, Moldova và Azerbaijan, nơi chúng được bảo dưỡng và nạp đạn. Một số máy bay có thể do phi công Ba Lan hay thậm chí là Israel điều khiển.

Phóng viên Canada, Geoffrey West, khi làm việc với trang web "theo dõi máy bay", đã phát hiện các nhóm máy bay chiến đấu, bay trên bầu trời Ukraine, cất cánh từ căn cứ của NATO và các cơ sở khác.

Ảnh minh họa. Nguồn: warfiles.ru


Geoffrey West viết: "Những gì tôi thấy tối 14/8 nhờ sự trợ giúp của trang web phát hiện (máy bay) là 'một loạt các chuyến bay không có tín hiệu' được phát hiện trong khu vực Biển Đen. Bạn tôi đã thấy một máy bay hạ cánh ở Bucharest. Tôi thấy một chiếc hạ cánh ở Moldova".

Những chiếc khác được phát hiện cất và hạ cánh ở những sân bay được xem là bỏ không ở Azerbaijan, nơi Israel từng có ý định sử dụng để không kích Iran.

Báo trên cho rằng đây không chỉ là âm mưu tránh bị các radar phòng không của Nga phát hiện mà là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền của các dân tộc, liên quan đến hành động sử dụng trái phép của các lực lượng vũ trang NATO, mà một số nằm dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Tướng Breedlove.

Trong tuần này 2 tiêm kích-ném bom Su25 đã bị bắn hạ tại Ukraine sau khi sử dụng vũ khí hóa học - bom phosphor trắng, ném xuống một điểm dân cư nhỏ ở miền Đông Ukraine. Các máy bay tham gia vụ không kích này không xuất kích từ các căn cứ ở Ukraine mà từ Romania và bị radar phát hiện gần các căn cứ không quân Mỹ.

* Kho vũ khí hóa học của NATO

Liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào các điểm dân cư ở miền Đông Ukraine, trang mạng trên cho rằng việc tiếp cận các kho vũ khí bất hợp pháp này cũng như địa điểm bảo quản chúng giúp thấy rõ mối hiểm họa.

Mỹ lưu giữ các kho vũ khí hóa học bất hợp pháp trên toàn thế giới, trong đó có một số địa điểm ở vị trí thuận tiện để sử dụng chống lại cơ sở dân sự ở Ukraine.


Mỹ có kho vũ khí hóa học đặt tại Israel. Ngoài ra còn có các trung tâm lưu giữ khác ở: Aviano (căn cứ của Không quân Italia); các kho của Lục quân Mỹ ở ngoại ô Pisa (Italy); tại căn cứ do Anh kiểm soát trên đảo Diego Garcia (Ấn Độ Dương); và tại căn cứ không quân MK ở Romania.

Theo báo "Sao và Vạch", Mỹ đã xây dựng 85 công trình có thể phục vụ cho khoảng 1.500 người tại căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu - hay MK - trong các sứ mệnh trước đây. Từ cuối tháng 12/2013, cơ sở này đã được mở rộng để có thể lưu trú 2.000 quân luân chuyển và 400 nhân viên quân sự tham gia các chiến dịch.

Những căn cứ này, ban đầu được xác định như "điểm trung chuyển" các binh sĩ từ Afghanistan trở về, tuy nhiên vẫn thường xuất hiện các máy bay vận tải C 17 khổng lồ, có thể chở không chỉ các kho vũ khí, mà bất cứ hệ thống vũ khí hạng nặng nào của Mỹ.

Có thể thấy rằng việc sử dụng các căn cứ quân sự của Ukraine, bị radar quân sự Nga giám sát trực tiếp, để không kích các mục tiêu ở miền Đông Ukraine rủi ro hơn nhiều so với các vụ không kích mà Israel tiến hành tại Dải Gaza. Và việc sử dụng các căn cứ bên ngoài Ukraine cho những hoạt động này có thể do phi công hay máy bay của NATO cung cấp.


Duy Trinh
Ukraine kêu gọi NATO, EU hỗ trợ quân sự
Ukraine kêu gọi NATO, EU hỗ trợ quân sự

Ukraine đã kêu gọi NATO và Liên minh châu Âu (EU) cung cấp hỗ trợ quân sự cho lực lượng Kiev đang chiến đấu với phe ly khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN