Nắng nóng gây nhiều thiệt hại ở Tây Ban Nha

Nắng nóng đã gây nhiều thiệt hại ở Tây Ban Nha. Cháy rừng ở khu vực sinh sống của cộng đồng người Valencia ở Vall d'Ebo, tỉnh Alicante của Tây Ban Nha tiếp tục hoành hành, sau khi thiêu rụi hơn 9.500 ha đất, khiến gần 2.000 người phải sơ tán.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế các đám cháy rừng ở Cebreros, Tây Ban Nha, ngày 21/7/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Cháy rừng ở Vall d'Ebo đã ảnh hưởng đến khu vực có bán kính khoảng 75 km kể từ tâm cháy. Trong khi đó, gió mạnh, nhiệt độ cao và điều kiện địa lý phức tạp trên địa hình đồi núi đã khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. 

Nhà chức trách đã điều 36 máy bay và trực thăng, cùng khoảng 300 lính cứu hỏa làm việc xuyên đêm nhằm khống chế ngọn lửa. 

Không chỉ có đám cháy ở Vall d'Ebo, một đám cháy khác cũng đã xảy ra ngày 15/8 ở Bejis, phía Bắc Valencia, khiến người dân 4 ngôi làng cùng 1 khu cắm trại phải sơ tán. 

Trong khi đó, các nhà sản xuất rượu của nước này cho biết nắng nóng có thể gây thiệt hại về kinh tế, buộc các vườn trồng nho phải thu hoạch sớm, thậm chí ảnh hưởng tới hương vị của rượu. 

Tây Ban Nha ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trong tháng 7 vừa qua, trong khi tháng 5 đến tháng 7 là giai đoạn khô hạn nhất kể từ khi nước này bắt đầu tiến hành theo dõi. Thiếu mưa khiến lượng nước trong các hồ chỉ còn chưa đầy 40% dung tích, thấp hơn 20% mức trung bình vào thời gian này trong năm. 

Ông Roberto Ijalba, một nhà sản xuất rượu tại Bodega Santalba ở vùng rượu vang La Rioja, cho biết các vườn nho Tây Ban Nha đang phải chịu đựng mức khô hạn cao hơn bình thường. Ông cho rằng sản lượng rượu vang trong năm nay sẽ giảm, do quả nho nhỏ hơn, lượng nước ít hơn. Nếu điều kiện khắc nghiệt này tiếp tục, rượu sẽ ngọt hơn và nồng độ cồn cao hơn.

Do thời tiết, ở nhiều nơi, vụ thu hoạch nho diễn ra sớm hơn bình thường từ 2 đến 3 tuần. Ở La Rioja, vụ thu hoạch năm 2015 là vụ thu hoạch sớm nhất. Thông thường nho được thu hoạch ở khu vực này vào khoảng giữa tháng 10.

*Tại Pháp, sau đợt nắng nóng gần đây trên khắp nước Pháp, ngày 16/8, mưa lớn đã trút xuống thủ đô Paris (Pháp), ảnh hưởng đến các ga tàu điện ngầm. 

Theo tổ chức giao thông RATP, mưa, lụt đã ảnh hưởng đến một số ga tàu điện ngầm ở thủ đô Paris. Cơ quan khí tượng Pháp dự báo mưa, bão có thể xảy ra ở các khu vực miền Nam nước này vào cuối tuần này.

Ngọc Hà (TTXVN)
Cháy rừng vẫn chưa hạ nhiệt tại Tây Ban Nha
Cháy rừng vẫn chưa hạ nhiệt tại Tây Ban Nha

Đêm 15/8 (giờ địa phương), khoảng 300 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của hàng chục máy bay đã nỗ lực ứng phó với đám cháy lớn ở miền Đông Nam Tây Ban Nha. Đáng quan ngại, cháy rừng đã lan rộng trên diện tích gần 10.000 ha tại khu vực rất khó tiếp cận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN