Nâng giá vé máy bay, ba giám đốc hàng không Venezuela bị bắt

Ngày 26/2, Bộ Công cộng Venezuela ra thông báo bắt ba quan chức hàng không nhà nước Conviasa do bán vé máy bay cao hơn mức quy định.

Thông cáo của Bộ Công cộng cho biết các quan chức Conviasa bị bắt gồm Giám đốc Thương mại Adrián Semprún, Giám đốc quản lý mặt đất Alberto Rafael Bogarín và Giám đốc quản lý không lưu Luis Alberto Salvatore. Ba người này bị cáo buộc lợi dụng chức quyền và tham ô.

Cũng theo Bộ Công cộng, những người này đã bị bắt từ hôm 22/2. Chính phủ Venezuela đang tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng. Tổng thống Nicolás Maduro khẳng định sẽ không khoan nhượng với tham nhũng và kêu gọi người dân tố cáo các quan chức có hành vi tham ô.

Mới đây, nước này đã bắt một loạt quan chức các tập đoàn sản xuất và cung ứng lương thực, thực phẩm cũng vì tội tham nhũng.

Diệu Hương (P/v TTXVN tại Buenos Aires)
Venezuela bắt hàng loạt nhân viên tập đoàn nhà nước vì tham ô
Venezuela bắt hàng loạt nhân viên tập đoàn nhà nước vì tham ô

Gần 50 nhân viên thuộc công ty quốc doanh Hệ thống Phân phối thực phẩm Venezuela đã bị bắt do tham ô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN