Nam Phi từ chối cấp thị thực cho Đạtlai Lạtma

Ngày 4/9, người đại diện của thủ lĩnh tinh thần Tây Tạng Đạtlai Lạtma, ông Nangsa Choedon cho biết Nam Phi đã từ chối cấp thị thực cho Đạtlai Lạtma để ông này tham dự Hội nghị cấp cao thế giới những người đoạt giải Nobel Hòa bình được tổ chức tại Cape Town của Nam Phi vào tháng 10.

Ông Choedon cho biết chính phủ Nam Phi đã gọi điện cho ông và thông báo rằng họ sẽ không cấp thị thực cho Đạtlai Lạtma vì việc này sẽ làm ảnh hưởng tới quan hệ giữa nước này và Trung Quốc.

Trong khi đó, một người phát ngôn cho Tổng Giám mục Desmond Tutu, nhân vật đoạt giải thưởng Nobel của Nam Phi, cho rằng việc Pretoria từ chối cấp thị thực cho Đạtlai Lạtma có thể được coi là hành động tẩy chay hội nghị thường niên này.


T.N (theo AFP)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN