Hành khách tại sân bay quốc tế OR Tambo, Johannesburg, Nam Phi. Ảnh tư liệu (minh họa): THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, phát biểu tại phiên họp thường kỳ đầu tiên của cơ quan lập pháp khóa VII thuộc Nghị viện Liên châu Phi (Pan-African Parliament) diễn ra ở Midrand (Nam Phi), Tổng thống Ramaphosa cho rằng, những thách thức về di cư mà châu lục này đang đối mặt đòi hỏi những hành động. Ông hối thúc Liên minh châu Phi (AI) tập trung xử lý dứt điểm các nguyên nhân gốc rễ đẩy người dân rời bỏ quê hương như xung đột vũ trang, bất ổn chính trị, nghèo đói và yếu kém trong quản trị.
Phát biểu trên được nhà lãnh đạo Nam Phi đưa ra trong bối cảnh mối lo ngại về tình trạng nhập cư trái phép và tâm lý bài ngoại tại Nam Phi đang ngày một gia tăng. Ông Ramaphosa thẳng thắn nhìn nhận Nam Phi đã phải chứng kiến "những làn sóng bài ngoại, các vụ đe dọa và bạo lực nhắm vào người nước ngoài" do những thông tin sai lệch và định kiến kích động.
Ông khẳng định, Chính phủ Nam Phi giữ lập trường kiên quyết chống lại mọi hình thức đe dọa hay bạo lực nhắm vào người nước ngoài, đồng thời đang tiến hành các bước nhằm siết chặt luật nhập cư để giảm bớt căng thẳng.
Tổng thống Nam Phi cảnh báo không được đánh đồng những người di cư hợp pháp, người tị nạn và người xin tị nạn với những cá nhân nhập cảnh hoặc cư trú bất hợp pháp. Theo ông, cần hướng tới một tương lai nơi người dân châu Phi di cư vì lựa chọn chứ không phải vì hoàn cảnh bắt buộc.
Cũng tại phiên họp trên, Tổng thống Ramaphosa đã nhấn mạnh, tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác Liên châu Phi về nguồn nước, hội nhập thương mại và quản trị dân chủ. Theo ông, nước sạch và vệ sinh môi trường vẫn là một trong những thách thức cấp bách nhất của châu Phi. Về mặt kinh tế, ông hối thúc Nghị viện Liên Phi hỗ trợ triển khai Khu vực Thương mại Tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA), coi đây là công cụ mạnh mẽ nhất để đạt được sự thống nhất và thịnh vượng của “Lục địa Đen”.