Nam Phi kéo dài tình trạng thảm họa quốc gia

Ngày 11/11, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố quyết định gia hạn tình trạng thảm họa quốc gia đến ngày 15/12 tới nhằm tiếp tục duy trì các quy định và biện pháp cần thiết trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế OR Tambo, Johannesburg, Nam Phi, ngày 1/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, trong thông điệp quốc gia phát trực tiếp trên truyền hình tối cùng ngày, Tổng thống Ramaphosa đồng thời thông báo quyết định kéo dài hoạt động của Quỹ COVID-19 quốc gia cho đến hết tháng 1/2021, qua đó tiếp tục duy trì việc cung cấp thực phẩm miễn phí cho khoảng 6 triệu người thất nghiệp tại nước này.

Bên cạnh đó, nhằm vực dậy du lịch – một trong những lĩnh vực kinh tế chủ chốt của nước này, Tổng thống Ramaphosa cho biết Nam Phi sẽ mở đường bay quốc tế kết nối với mọi quốc gia trên thế giới, song yêu cầu du khách tuân thủ những quy định chặt chẽ về phòng dịch cũng như cần có giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 khi nhập cảnh.

Liên quan đến các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19 trước nguy cơ có thể xảy ra làn sóng dịch thứ 2, ông Ramaphosa cho biết Nam Phi hiện đang phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xây dựng kế hoạch ngăn chặn nguy cơ dịch tái bùng phát, trong đó bao gồm việc lập các đội phản ứng nhanh do WHO điều hành.

Theo kế hoạch này, các đội phản ứng nhanh sẽ đóng vai trò tăng cường cho đội ngũ y tế sở tại trong việc truy dấu tiếp xúc, củng cố năng lực tiếp nhận của các cơ sở y tế, đặc biệt là khả năng ứng phó nhanh và hiệu quả trong việc dập các ổ dịch mới bùng phát.

Trong thông điệp quốc gia kéo dài 30 phút, Tổng thống Nam Phi cảnh báo người dân cần tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về vệ sinh phòng dịch cho dù số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã giảm đáng kể, từ khoảng 12.000 trường hợp/ngày hồi tháng 7 xuống dưới 2.000 ca/ngày trong thời gian gần đây.

Theo ông Ramaphosa, tính đến hết ngày 11/11, Nam Phi có 742.394 ca mắc COVID-19, trong đó bao gồm 20.011 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, 92% bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã khỏi bệnh, qua đó đưa Nam Phi vào danh sách các quốc gia có tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 hồi phục cao nhất thế giới.

Phi Hùng (TTXVN)
Nam Phi kéo dài tình trạng thảm họa quốc gia thêm 1 tháng
Nam Phi kéo dài tình trạng thảm họa quốc gia thêm 1 tháng

Ngày 14/10, Nội các Nam Phi thông báo quyết định gia hạn tình trạng thảm họa quốc gia thêm 1 tháng nhằm tiếp tục duy trì các quy định và biện pháp cần thiết trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN