Nam Phi hoan nghênh WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của Sinovac

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã hoan nghênh việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine ngừa COVID-19 do công ty dược phẩm Trung Quốc Sinovac Biotech phát triển, đồng thời nhận định đây là “một bước tiến quan trọng” để mở đường cho các cơ quan quản lý dược phẩm Nam Phi xem xét mua vaccine này.

Chú thích ảnh
Dây chuyền sản xuất vaccine của hãng Sinovac Biotech (Trung Quốc)​ tại Bắc Kinh, ngày 6/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, trong bài phát biểu trước Quốc hội hôm 3/6, Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh việc WHO cấp phép cho vaccine của Sinovac sẽ mang lại thêm nguồn cung, giúp người dân Nam Phi và các quốc gia nghèo hơn có thêm cơ hội tiếp cận với vaccine.

Ông Ramaphosa nêu rõ: “Không quốc gia nào trên thế giới không bị ảnh hưởng bởi virus SARS-CoV-2, điều này chứng tỏ chúng ta có mối liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau”. Ông cũng nói thêm rằng không quốc gia nào có thể một mình vượt qua đại dịch.

Trước đó, hôm 1/6, WHO đã đưa vaccine phòng COVID-19 của Sinovac vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đây là loại vaccine phòng COVID-19 thứ 2 do Trung Quốc phát triển được đưa vào danh sách sử dụng sau khi vaccine của Sinopharm cũng được cấp phép hồi tháng trước.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 4/6, Nam Phi ghi nhận tổng cộng 1.680.373 ca mắc COVID-19, trong đó có 56.765 trường hợp tử vong.

Hồng Minh (TTXVN)
WHO phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vaccine của Sinovac
WHO phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vaccine của Sinovac

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 1/6 đã phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng Sinovac Biotech (Trung Quốc). Đây là vaccine thứ hai của Trung Quốc đã được WHO "bật đèn xanh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN