Nam Phi đối diện làn sóng dịch COVID-19 thứ hai

Ngày 9/12, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize tuyên bố nước này đã chính thức bước vào làn sóng thứ hai của dịch viêm viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau khi ghi nhận số ca nhiễm mới liên tục tăng cao trong thời gian gần đây.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Johannesburg, Nam Phi ngày 22/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến cùng ngày về các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19, Bộ trưởng Mkhize cho biết trong 24 giờ qua Nam Phi ghi nhận 6.079 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 135 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 828.598 người, trong đó có 22.547 trường hợp đã không qua khỏi. Đây là mức tăng cao nhất trong hai tuần trở lại đây, khoảng thời gian mà số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tại Nam Phi liên tục vượt mức 2.000-3.000 ca/ngày. Trước đó, số ca mắc COVID-19 mới nằm trong khoảng 1.000 ca/ngày sau khi nước này đã vượt qua giai đoạn đỉnh dịch lần thứ nhất hồi cuối tháng 9 vừa qua.

Theo Bộ trưởng Mkhize, sự gia tăng trở lại của những ca nhiễm mới đã không chỉ tập trung tại tỉnh Western Cape và Eastern Cape – hai ổ dịch lớn nhất Nam Phi, mà đã lan rộng tới nhiều địa phương khác, đặc biệt tại tỉnh Kwa Zulu Natal và Gauteng, nơi tập trung nhiều trung tâm hành chính và kinh tế của quốc gia phát triển nhất châu Phi này. Nghiêm trọng hơn, ông Mkhize cho biết tỷ lệ ca dương tính phát hiện trên số người xét nghiệm tại Nam Phi đã tăng từ 10% lên 18% trong thời gian gần đây, bằng chứng cho thấy tốc độ lây lan virus SARS – CoV-2 đang gia tăng rất mạnh, và đây cũng được xem là dấu hiệu khiến làn sóng dịch thứ hai có thể sẽ diễn ra tồi tệ hơn so với làn sóng dịch thứ nhất.

Lý giải về nguyên nhân số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong thời gian gần đây, Bộ trưởng Mkhize cho rằng ngoài việc nhiều người dân bắt đầu lơ là trong việc thực hiện những biện pháp phòng dịch, sự gia tăng các hoạt động ăn uống trong giai đoạn cuối năm, đặc biệt trong giới trẻ và đối tượng học sinh cuối cấp, đã khiến tốc độ lây lan tăng vọt. Theo thống kê, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở lứa tuổi từ 15-19 đã tăng đột biến trong những ngày gần đây. Theo ông Mkhize, nếu không có những biện pháp ứng phó khẩn cấp, nhiều khả năng hệ thống y tế nước này sẽ sớm rơi vào trình trạng quá tải. Bộ trưởng Y tế kêu gọi lãnh đạo các địa phương khẩn trương đưa ra các đề xuất phù hợp để giúp chính phủ có những quyết sách sớm nhất nhằm ngăn chặn một cách hiệu quả làn sóng dịch thứ 2 – làn sóng hiện đang làm kiệt quệ nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Mkhize cũng kêu gọi người dân nước này cần tiếp tục tuân thúc nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, đặc biệt trong giai đoạn nghỉ lễ cuối năm, thời gian của các buổi hội ngộ hay bữa tiệc.

Trước đó, hôm 6/12, Bộ Y tế Nam Phi thông báo nước này nhiều khả năng sẽ tiếp nhận lô vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên vào cuối quý 2 năm 2021 sau khi hoàn thành quá trình đàm phán về việc thanh toán cho những nhà cung cấp. Theo đó, lô vaccine đầu tiên mà nước này sẽ tiếp nhận từ COVAX –một sáng kiến được xây dựng để cung cấp các loại vaccine ngừa COVID-19 cho những nước nghèo - sẽ chỉ đủ để thực hiện việc tiêm chủng cho khoảng 10% tổng dân số 59 triệu người tại nước này.

Phi Hùng (TTXVN)
Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, Nam Phi gia hạn tình trạng thảm họa quốc gia
Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, Nam Phi gia hạn tình trạng thảm họa quốc gia

Ngày 3/12, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố quyết định gia hạn tình trạng thảm họa quốc gia đến ngày 15/1/2021 trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại một số địa phương của nước này tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN