Nam Phi chạy đua với thời gian để đối phó với nguy cơ bùng phát làn sóng dịch mới

Nam Phi đang đứng trước nguy cơ đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 thứ 3, trong mùa Đông bắt đầu từ tháng 6 tới với số ca nhiễm và tử vong không kém làn sóng thứ hai diễn ra từ tháng 11/2020 đến 2/2021.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Nam Phi kiểm tra thân nhiệt trước khi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại bệnh viện ở Umlazi, phía Nam Durban ngày 18/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Pretoria dẫn những đánh giá của các chuyên gia cho biết mức độ gia tăng số ca nhiễm mới sẽ phụ thuộc vào tốc độ tiêm chủng vaccine, mức độ sẵn sàng của người dân trong tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, nhất là trong các sự kiện quan trọng, dịp lễ hội và các biện pháp y tế công cộng khác cũng như mức độ xuất hiện các biến thể mới.

Làn sóng dịch COVID-19 thứ 2 tại Nam Phi được đánh giá là do sự xuất hiện của biến thể SARS-CoV-2 có tên gọi là 501Y.V2 (hoặc B.1.351), khiến Chính phủ Nam Phi phải tăng mức độ phong tỏa toàn quốc từ mức 1 lên mức 3 (trong thang đánh giá 5 mức độ).

Theo đánh giá của các nhà khoa học, biến thể 501Y.V2 có khả năng lây lan cao hơn khoảng 50% so với các biến thể trước đó và hiện đã ghi nhận ở ít nhất 48 quốc gia. Giáo sư về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Cape Town (Nam Phi) Marc Mendelson cho rằng cách duy nhất để giảm khả năng xuất hiện một biến thể khác có liên quan đến Nam Phi là giảm sự lây nhiễm và tăng cường khả năng miễn dịch bằng cách nhanh chóng triển khai tiêm chủng.

Nam Phi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng từ giữa tháng 2 bằng vaccine Johnson & Johnson, với đối tượng hàng đầu là nhân viên y tế tuyến đầu. Đến nay, gần 183.000 trong tổng số khoảng 1,2 triệu nhân y tế đã được tiêm chủng, với dự kiến đến giữa tháng 4/2021 sẽ hoàn thành tiêm chủng cho toàn bộ số nhân viên y tế còn lại. Những đối tượng ưu tiên khác sẽ bắt đầu được tiêm chủng từ tháng 5 tới.

Hiện chưa rõ tỷ lệ tiêm chủng có thể đạt được trước mùa Đông đối với khoảng 16 triệu người thuộc các nhóm ưu tiên. Chính phủ Nam Phi đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đề ra từ nay đến tháng 7/2021 với việc dự kiến tiếp nhận 2,8 triệu liều Johnson & Johnson, cũng như tiếp nhận đợt đầu tiên trong tổng số 20 triệu liều vaccine Pfizer/BioNTech. Cả 2 loại vaccine Johnson & Johnson và Pfizer/BioNTech đều có khả năng chống lại biến 501Y.V2.

Nam Phi đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 40 triệu dân (khoảng 67% của tổng số dân ở mức gần 60 triệu người) để đạt mức miễn dịch cộng đồng. Biểu đồ theo dõi mức độ tiêm chủng Media Hack Collective cho thấy với tốc độ tiêm chủng hiện nay, Nam Phi sẽ mất hơn 17 năm để tiêm chủng cho 67% dân số.

Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo Doanh nghiệp Nam Phi Martin Kingston cho rằng nước này cần tăng mức tiêm chủng lên 250.000 lượt/ngày trong thời gian từ 3 đến 4 tháng tới để đạt được mục tiêu chung – nhưng Nam Phi hiện chưa nhận được số lượng vaccine như cam kết trước đó.

Ông Ryan Noach, Giám đốc điều hành của Discovery Health cho biết thách thức lớn là tình trạng thiếu vaccine trên toàn cầu trong quý II/2021, nên hãng bảo hiểm này đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ Chính phủ Nam Phi bằng cách hợp tác trực tiếp với các nhà sản xuất toàn cầu để giải phóng nguồn dự trữ.

Nam Phi đã ghi nhận hơn 1,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 52.000 ca tử vong, trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 trên lục địa, với số trường hợp mắc gấp 3 lần so với Maroc, quốc gia có tổng số ca bệnh cao thứ 2 ở châu Phi.

Đình Lượng (TTXVN)
Thế giới có trên 123,9 triệu ca mắc COVID-19
Thế giới có trên 123,9 triệu ca mắc COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 22/3 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 123.968.187 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.729.330 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 99.886.096 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN