Năm 2023, thâm hụt ngân sách của Ukraine 'phình to' tới 35 tỷ USD

Theo số liệu do Bộ Tài chính Ukraine công bố mới đây, trong năm 2023, thâm hụt ngân sách hằng năm của nước này đã lên tới 1.330 tỷ hryvnia (35 tỷ USD), tăng 46% so với năm trước đó.

Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá do xung đột tại Izyum thuộc vùng Kharkiv, Ukraine. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ trên cho biết năm ngoái, tổng thu ngân sách của nước này đạt 2.670 tỷ hryvnia (71 tỷ USD), trong khi chi tiêu ngân sách lên tới 4.000 tỷ hryvnia (106 tỷ USD). Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Ukraine và thuế đối với hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nước là nguồn thu chính của ngân sách nước này trong năm  ngoái. Bên cạnh đó, ngân sách của Ukraine cũng thu hút khoảng 30,9 tỷ USD từ các nguồn bên ngoài.

Cũng theo Bộ Tài chính Ukraine, trong năm 2022, thâm hụt ngân sách của nước này ở mức 911,1 tỷ hryvnia (24 tỷ USD).

Ukraine đã và đang phụ thuộc rất nhiều vào hỗ trợ kinh tế từ phương Tây và phải đối mặt với sự không chắc chắn về nguồn vốn trong năm 2024. Ước tính năm nay, Chính phủ Ukraine sẽ lại cần các khoản hỗ trợ tài chính để thanh toán tiền lương cho nhân viên nhà nước và lương hưu cho hàng triệu người Ukraine cùng các khoản phúc lợi xã hội khác. Chính phủ dự kiến thâm hụt ngân sách khoảng 43 tỷ USD trong năm 2024 và có kế hoạch trang trải khoản thâm hụt này bằng khoản vay trong nước và viện trợ tài chính từ các đối tác phương Tây. Bộ Tài chính Ukraine ước tính sẽ nhận được 41 tỷ USD viện trợ quốc tế trong năm nay. Năm ngoái, con số này là 30,9 tỷ USD.

Văn Khoa (TTXVN)
Viện trợ từ phương Tây liệu có bù đắp được thâm hụt ngân sách lớn của Ukraine năm 2024?
Viện trợ từ phương Tây liệu có bù đắp được thâm hụt ngân sách lớn của Ukraine năm 2024?

Ukraine đã và đang phụ thuộc rất nhiều vào hỗ trợ kinh tế từ phương Tây liên quan đến cuộc xung đột với Nga, nhưng phải đối mặt với sự không chắc chắn về nguồn vốn sẽ đến từ đâu vào năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN