El Salvador khởi động chương trình tiêm chủng toàn quốc vào hồi tháng 2. Ảnh: Reuters
Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), Bắc Kinh dự kiến chuyển 1,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Sinovac tới El Salvador trong một vài ngày tới. Trước đó, Mỹ cũng thông báo sẽ quyên tặng số lượng vaccine tương tự tới quốc gia Trung Mỹ này.
“Trong một vài ngày tới, 1,5 triệu liều vaccine Sinovac sẽ tới El Salvador. Đây là lô vaccine thứ năm và cũng là lô hàng lớn nhất mà El Salvador nhận được. Đây là kết quả của mối quan hệ song phương bền chặt và ý chí quyết tâm cùng nhau vượt qua đại dịch, bảo vệ sức khỏe con người”, Đại sứ quán Trung Quốc tại San Salvador đăng dòng trạng thái Twitter ngày 3/7.
Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã chia sẻ dòng trạng thái trên và gắn thêm quốc kỳ hai nước vào dòng tin nhắn.
Trước đó chỉ vài giờ đồng hồ, Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ chuyển 1,5 triệu liều vaccine Moderna tới El Salvador vào ngày 4/7. Lô vaccine này của Mỹ sẽ được vận chuyển chung với lô vaccine Pfizer gửi tới Paraguay.
Bên cạnh các cuộc cạnh tranh chiến lược gay gắt trên nhiều mặt, từ thương mại đến quân sự, Trung Quốc và Mỹ vẫn luôn tăng cường chiến đấu trên mặt trận “ngoại giao vaccine” bằng cách gấp rút gửi vaccine tới các nước có nhu cầu.
Ngày 1/7, khi nói chuyện với Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Mỹ sẽ gửi 4 triệu liều vaccine Moderna đến quốc gia Đông Nam Á vốn đang phụ thuộc rất nhiều vào vaccine do Trung Quốc sản xuất và đang phải đối mặt với một làn sóng dịch bệnh mới.
Trong khi đó, Bắc Kinh cũng tích cực mở rộng sức ảnh hưởng của mình ở các nước vùng Caribe và Trung Mỹ.
Với dân số 6,8 triệu người, El Salvador khởi động chương trình tiêm chủng trên toàn quốc từ tháng Hai. Trung Quốc bắt đầu chuyển vaccine cho nước này vào tháng 3, và lô vaccine mới nhất được chuyển vào đầu tháng 6.
Đại sứ quán Trung Quốc tại El Salvador vào thời điểm đó cho biết tổng cộng 2,65 triệu liều vaccine Trung Quốc đã được chuyển đến nước này.