Mỹ-Hàn tăng cường tập trận trên biển để đối phó Triều Tiên

Hãng tin Yonhap ngày 24/8 dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Washington đã tăng cường tập trận chống tàu ngầm và diễn tập tác chiến trên biển với Hàn Quốc nhằm bảo vệ đồng minh châu Á này hữu hiệu hơn trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.


Hải quân Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận đổ bộ chung thường niên tại Pohang. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong báo cáo chiến lược biển châu Á - Thái Bình Dương, Lầu Năm Góc lưu ý: “Tại khu vực Đông Bắc Á, quân đội Mỹ đã tiến hành thường xuyên các cuộc diễn tập với Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến để đối phó hành động khiêu khích quân sự và kiểm soát những biến động trong môi trường an ninh khu vực”. Báo cáo cũng cho biết mặc dù mục đích ban đầu của các diễn tập này là nhằm đối phó với các lực lượng đặc biệt, song do tầm quan trọng của các hoạt động tác chiến trên biển đối với việc bảo vệ Hàn Quốc ngày càng tăng lên, nên các cuộc tập trận thường niên “Giải pháp Then chốt” và “Đại bàng non” với Hàn Quốc đã bao gồm cả các hoạt động đổ bộ và chống tàu ngầm.


Báo cáo trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên những ngày gần đây tiếp tục leo thang, đặc biệt sau vụ đấu pháo giữa hai miền hôm 20/8 vừa qua.


Theo Yonhap, khoảng 50 trong số 77 tàu ngầm quân sự của Triều Tiên đã rời các căn cứ quân sự ở Hoàng Hải và biển Nhật Bản, và hiện quân đội Hàn Quốc chưa xác định được vị trí các tàu ngầm này.


TN
Hàn Quốc muốn Triều Tiên xin lỗi tại cuộc họp liên Triều
Hàn Quốc muốn Triều Tiên xin lỗi tại cuộc họp liên Triều

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhấn mạnh Triều Tiên phải đưa ra lời xin lỗi tại cuộc họp liên Triều do đã có "những hành động khiêu khích" vũ trang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN