Myanmar tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

Ngày 31/7, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar (NDSC) đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh gác trên đường phố tại Yangon, Myanmar, ngày 19/7/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố của hội đồng do quyền Tổng thống Myanmar U Myint Swe ký, tình trạng khẩn cấp sẽ được gia hạn thêm 6 tháng kể từ ngày 1/8. Trong tuyên bố chính thức, Quyền Tổng thống cho biết việc gia hạn được đưa ra dựa trên các cuộc thảo luận và quyết định của tất cả các thành viên NDSC tham dự cuộc họp hội đồng diễn ra cùng ngày

Tại cuộc họp diễn ra ở thủ đô Nay Pyi Taw, các thành viên NDSC nhất trí rằng vẫn cần phải gia hạn thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh để cuộc bầu cử tới đây diễn ra tự do và công bằng. Theo thông báo chính thức của NDSC, cuộc họp cũng tập trung thảo luận về điều kiện chuẩn bị cho cuộc bầu cử, các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và vấn đề an ninh liên quan, cũng như việc cứu trợ và tái định cư sau cơn bão Mocha. Quyền Tổng thống cũng đã trao lại quyền lực nhà nước cho Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing. 

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Myanmar hồi tháng 2/2021 trong 1 năm sau đó được gia hạn 3 lần, mỗi lần 6 tháng cho tới ngày 31/7.

Hoàng Châu (TTXVN)
Myanmar: Cựu cố vấn nhà nước San Suu Kyi được đưa ra khỏi trại giam
Myanmar: Cựu cố vấn nhà nước San Suu Kyi được đưa ra khỏi trại giam

Theo hãng tin AFP, ngày 28/7, một quan chức đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ Myanmar (NLD) cho biết cựu Cố vấn nhà nước, bà Aung San Suu Kyi đã được chuyển từ trại giam sang một khu tổ hợp cấp cao của chính phủ vào tối 24/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN