Myanmar: Chính quyền mới thả tù nhân theo cam kết

Tổng cộng 138 tù nhân Myanmar đã được trả tự do sau khi quyết định truy tố họ được rút lại.

Một tù nhân vừa được trả tự do vui mừng đoàn tụ với người thân tại Tharrawaddy. Ảnh: AFP/TTXVN

Tân Hoa Xã ngày 8/4 cho biết đây là đợt thả tù nhân đầu tiên sau khi Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi cam kết ưu tiên của chính phủ mới là trả tự do cho tù nhân thông qua những kênh hợp pháp.

Trong số 138 người được thả đợt này, có 25 phụ nữ và nhiều sinh viên đang trong quá trình bị điều tra do tình nghi có liên quan đến một cuộc biểu tình bạo lực hồi tháng 3/2015, buộc cảnh sát phải trấn áp.

Bên cạnh đó, 2.178 tù nhân khác, đang hy vọng được hưởng ân xá nhân dịp Năm mới của Myanmar, cũng đã được trả tự do trong đợt này. 

Dự kiến sẽ còn nhiều tù nhân khác dược trả tự do trong những ngày tới.

Theo lịch Myanmar, ngày Tết cổ truyền Té nước Năm mới sẽ bắt đầu vào ngày 12/4 tới.

TTXVN/Tin Tức
Bà San Suu Kyi làm Cố vấn nhà nước Myanmar
Bà San Suu Kyi làm Cố vấn nhà nước Myanmar

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Myanmar U Zaw Htay cho biết Chủ tịch đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền, bà Aung San Suu Kyi đã trở thành Cố vấn nhà nước sau khi dự luật về việc bổ nhiệm vị trí này được Tổng thống U Htin Kyaw ký ban hành vào ngày 6/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN