Myanmar bắt 3 nghi can dính líu loạt vụ nổ ở Yangon

Ba nghi can liên quan tới 2 vụ nổ xảy ra tối 25/11 tại một văn phòng chính quyền địa phương ở Yangon, Myanmar đã bị bắt giữ.

Cảnh sát Myanmar được triển khai tới hiện trường vụ nổ ở tòa nhà chính quyền thành phố Yangon tối 25/11. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 26/11, một quan chức thuộc Lực lượng cảnh sát Myanmar cho biết hai phụ nữ cùng 1 nam giới đã bị bắt cùng với các nguyên liệu được sử dụng để chế tạo bom hóa học M-150.

Những nghi can này đã thừa nhận liên quan tới các vụ nổ nói trên. Hiện giới chức địa phương đang tiến hành điều tra thêm về vụ việc.

Trước đó một ngày đã xảy ra 2 vụ nổ bom vào khoảng 19h giờ địa phương tại tòa nhà văn phòng ở Dagon. Cảnh sát đã tìm thấy 2 quả bom hóa học M-150 tự chế ở trong tòa nhà.


Các vụ nổ trên được cho là có tính chất tương tự các vụ nổ trước đó tại nhiều địa điểm ở Yangon trong mấy ngày qua, trong đó có 2 vụ nổ tại Bộ Nhập cư và Dân số Myanmar ở khu vực South Dagon vào ngày 24/11 và tại 2 siêu thị vào ngày 17/11.

TTXVN/Tin Tức
Hai vụ nổ tại trụ sở chính quyền Yangon, Myanmar
Hai vụ nổ tại trụ sở chính quyền Yangon, Myanmar

Cảnh sát địa phương cho biết 2 vụ nổ đã xảy ra tại trụ sở chính quyền khu vực Yangon của Myanmar tối 25/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN