Mỹ yêu cầu Trung Quốc xem xét lại quy định xuất khẩu thiết bị y tế

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/4 cho biết Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc xem xét lại các quy định kiểm soát chất lượng xuất khẩu đối với trang bị bảo hộ thiết yếu trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 để loại bỏ rào cản nhằm cung cấp kịp thời vật tư y tế.

Chú thích ảnh

Một nhà máy sản xuất khẩu trang của Tập đoàn Y tế Naton ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 11/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trung Quốc đã thắt chặt những hạn chế về xuất khẩu đối với khẩu trang và các trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) khác hôm 10/4 vừa qua. Bắc Kinh yêu cầu các mặt hàng này phải qua kiểm định bắt buộc. Đây là một nỗ lực của Trung Quốc trong việc cân bằng nhu cầu toàn cầu đối với PPE để hỗ trợ điều trị số ca mắc COVID-19 đang gia tăng, đồng thời đảm bảo rằng các nhà sản xuất và các doanh nghiệp bán hàng không tung ra thị trường các sản phẩm chưa được kiểm định và kém chất lượng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực đảm bảo việc kiểm soát chất lượng. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn điều này trở thành một trở ngại đối với việc xuất khẩu kịp thời những vật tư quan trọng. Chính phủ Mỹ đã đề cập những vấn đề này với Trung Quốc. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc xem xét lại những quy định mới của nước này nhằm cho phép xuất khẩu nhanh chóng trang bị bảo hộ thiết yếu tới Mỹ".

Trong bối cảnh Mỹ đang chịu tác động nặng nề nhất thế giới bởi dịch bệnh COVID-19, nước này đang phụ thuộc đáng kể vào vật tư y tế sản xuất tại Trung Quốc, một đối thủ thương mại và chiến lược lớn của Washington.

Phạm Ngọc Ánh (TTXVN)
Diễn biến dịch COVID-19 thế giới tới 6h sáng 18/4: Trên 153.000 người đã tử vong, riêng Mỹ trên 37.000 ca
Diễn biến dịch COVID-19 thế giới tới 6h sáng 18/4: Trên 153.000 người đã tử vong, riêng Mỹ trên 37.000 ca

Trong vòng 24h qua, tính tới 6h sáng 18/4, thế giới đã ghi nhận trên 2,2 triệu trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và trên 153.000 người đã tử vong. Dịch bệnh tiếp tục làm hàng ngàn người Mỹ thiệt mạng mỗi ngày, trong khi thành phố Vũ Hán, Trung Quốc sửa đổi số liệu thống kê, bổ sung thêm gần 1.300 ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN