Mỹ xác nhận 3 lính thủy đánh bộ thiệt mạng trong vụ máy bay rơi xuống biển

Nhà chức trách Mỹ ngày 8/8 xác nhận 3 lính thủy đánh bộ bị cho là mất tích trong vụ rơi máy bay quân sự ở vùng biển Australia hồi cuối tuần qua đã thiệt mạng sau khi xác định được vị trí của xác máy bay.

Máy bay MV-22 Osprey của quân đội Mỹ tham gia cuộc tập chung với Australia tại vùng biển ngoài khơi Sydney ngày 29/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức tại Căn cứ Camp Butler của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại Nhật Bản cho biết 3 lính thủy đánh bộ bị thiệt mạng ở độ tuổi từ 19-26.
 
Sau 3 ngày tìm kiếm, tàu khảo sát HMAS Melville của Hải quân Hoàng gia Australia đêm 7/8 đã tìm thấy xác của chiếc máy bay MV-22 Osprey thuộc lực lượng Lính thuỷ đánh bộ Mỹ bị rơi ngoài khơi vịnh Shoalwater, ở vị trí gần thành phố Rockhampton vùng Bắc Queensland của Australia.

Vào thời điểm gặp nạn, trên máy bay có 26 người, trong đó 23 người đã được cứu sống. Có thông tin cho rằng chiếc MV-22 Osprey khi đang cố gắng hạ cánh đã va chạm với một tàu vận tải. Sau đó, chiếc máy bay này lướt qua boong tàu và lao xuống biển.
 
Hiện Lực lượng Hải quân Hoàng gia Australia đang tiến hành trục vớt xác máy bay với sự hỗ trợ của các lực lượng Mỹ.
 
Trước khi gặp nạn, chiếc máy bay nói trên đã tham gia cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Australia mang tên Talisman Sabre vừa kết thúc cuối tháng 7 vừa qua.

TTXVN/Tin Tức
Myanmar công bố nguyên nhân rơi máy bay quân sự làm 122 người thiệt mạng
Myanmar công bố nguyên nhân rơi máy bay quân sự làm 122 người thiệt mạng

Ngày 19/7, giới chức Myanmar kết luận thời tiết xấu là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay quân sự thảm khốc nhất trong lịch sử quốc gia này xảy ra hồi tháng trước khiến 122 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN