Mỹ xác định kẻ tấn công ở sân bay quốc tế Bishop

Ngày 21/6, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã công bố danh tính đối tượng tấn công bằng dao tại sân bay quốc tế Bishop ở bang Michigan làm một cảnh sát bị thương, đồng thời cho biết cơ quan này đang điều tra vụ tấn công như một hành động khủng bố.

Amor Ftouhi. Ảnh: FOX 2

Phát biểu tại một cuộc họp báo, đặc vụ FBI David Gelios  cho biết đối tượng gây ra vụ việc là một công dân người Canada, khoảng 50 tuổi, tên là Amor Ftouhi. Amor Ftouhi đã hô một khẩu hiệu của đạo Hồi khi dùng dao đâm vào cổ của sĩ quan Jeff Neville tại khu vực công cộng của sân bay Bishop. Sĩ quan cảnh sát này đã được phẫu thuật và hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong quá trình bị thẩm vấn, Amor Ftouhi được mô tả là đã thể hiện "lòng căm thù nước Mỹ". 

Cảnh sát Canada cũng đã lục soát nơi ở của Amor Ftouhi tại Montreal và tiến hành 2 vụ bắt giữ có liên quan.

Amor Ftouhi nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ tại Champlain Lake, New York hôm 16/6. FBI cho biết đang cố gắng xác định những nơi mà đối tượng này di chuyển đến sau khi nhập cảnh vào Mỹ.

Cảnh sát bị đâm trọng thương, Mỹ sơ tán sân bay quốc tế Bishop
Cảnh sát bị đâm trọng thương, Mỹ sơ tán sân bay quốc tế Bishop

Theo một tuyên bố ngắn trên trang Facebook của sân bay quốc tế Bishop tại Flint, bang Michigan, Mỹ sáng 21/6, sân bay này đã được sơ tán sau khi xảy ra một "vụ việc" khiến một cảnh sát bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN