Mỹ viện trợ Nepal 500 triệu USD phát triển năng lượng, giao thông

Mỹ đã thông qua khoản viện trợ trị giá 500 triệu USD cho Nepal nhằm hỗ trợ ngành giao thông và điện của nước này, trong đó có chương trình phát triển đường dây truyền tải điện qua biên giới giữa Nepal với Ấn Độ.

Cảnh ngập lụt tại Patan, ngoại ô Kathmandu, Nepal ngày 13/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, khoản tiền 500 triệu trên sẽ do Tập đoàn thách thức thiên niên kỷ (MCC) - một tổ chức viện trợ nước ngoài do Quốc hội Mỹ thành lập năm 2004 - cung cấp. Cơ quan này hoạt động độc lập với Bộ Ngoại giao và Cơ quan phát triển quốc tế (USAID) của Mỹ. Bên cạnh đó, Chính phủ Nepal cũng cam kết đóng góp thêm 130 triệu USD cho 2 dự án nằm trong chương trình viện trợ nói trên gồm dự án đường dây truyền tải điện và dự án cải thiện cơ chế bảo trì đường bộ ở Nepal.

Quyền Tổng Giám đốc MCC Jonathan Nash tiết lộ khoản hỗ trợ dành cho Nepal sẽ tập trung vào lĩnh vực điện và giao thông vận tải nhằm cải thiện kết nối khu vực, tăng cường đầu tư tư nhân, thúc đẩy tăng trưởng và giảm đói nghèo ở quốc gia dãy Himalaya này.

TTXVN/Tin Tức
Lở đất, lũ lụt gây thương vong lớn tại Ấn Độ và Nepal
Lở đất, lũ lụt gây thương vong lớn tại Ấn Độ và Nepal

Ngày 13/8, giới chức Ấn Độ xác nhận đã tìm thấy 6 thi thể, trong khi hơn 50 người khác nhiều khả năng đã mất mạng trong một vụ lở đất chôn vùi 2 chiếc xe khách tại bang Himachal Pradesh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN