Mỹ và Trung Quốc tuần tra chung ở Thái Bình Dương

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ xác nhận đã tiến hành hoạt động chung với đối tác Trung Quốc tại Thái Bình Dương vào mùa hè này trong khuôn khổ các cuộc tuần tra thường niên nhằm ngăn chặn nạn đánh bắt cá trái phép.

Tàu USCG Mellon khởi hành từ Honolulu tháng 4/2015.

Đây được coi là một điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng trong thời gian qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu với tờ "The Japan Times" của Nhật Bản, người phát ngôn Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, Trung úy Brian Dykens cho biết tàu USCG Mellon đã "tiếp xúc và trao đổi nghiệp vụ" với 2 tàu lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc. Sau khi phối hợp hoạt động với tàu Trung Quốc, tàu USCG Mellon đã tiến hành công tác tuần tra bình thường theo kế hoạch cho đến khi trở về cảng tại Seattle, bang Washington.

Theo nhận định của ông J. Berkshire Miller, chuyên gia về các vấn đề quốc tế thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), việc Mỹ và Trung Quốc tiến hành các hoạt động chung là một diễn biến tích cực, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để làm dịu tình hình căng thẳng giữa hai nước liên quan đến vấn đề ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

TTXVN/Tin Tức
Máy bay không người lái Mỹ sẽ tăng số lượng ở Biển Đông
Máy bay không người lái Mỹ sẽ tăng số lượng ở Biển Đông

Báo chí Mỹ cho biết, Không quân nước này (USAF) sẽ tiếp nhận 30 máy bay không người lái MQ-9 Reaper mới do tập đoàn General Atomics phát triển, bắt đầu từ tháng 5/2019, trong đó một số sẽ làm nhiệm vụ giám sát Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN