Mỹ và Trung Quốc chỉ có thể giải quyết tranh chấp thương mại thông qua đối thoại và đàm phán

Phòng Thương mại Trung Quốc tại Mỹ (CGCC) ngày 6/7 khẳng định, tranh chấp thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán.

Sản phẩm rượu vang nhập khẩu từ Mỹ được bày bán tại một khu chợ ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 5/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một tuyên bố, ông Xu Chen - Chủ tịch CGCC có trụ sở tại thành phố New York, cho biết vụ tranh chấp thương mại do Mỹ khơi mào giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã gây ra "sự gián đoạn nghiêm trọng trên các thị trường toàn cầu và địa phương".

Ông Xu Chen cảnh báo cuộc tranh chấp này cũng có nguy cơ lớn gây ra thiệt hại và tác động đáng kể tới các công ty, người lao động và người tiêu dùng trong hầu như mọi ngành công nghiệp, và thậm chí trên toàn thế giới. Theo ông, một sự thỏa hiệp chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại và đàm phán.

Cùng ngày 6/7 các quan chức Mỹ cho biết, vài giờ sau khi Mỹ và Trung Quốc áp thuế nhập khẩu 25% trị giá 34 tỷ USD đối với các mặt hàng của nhau, Washington đang xem xét thực hiện vòng 2 các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Kinh vào tháng Tám.


Trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới khởi động một cuộc chiến thương mại, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến áp thuế bổ sung 25% trị giá 16 tỷ USD đối với 284 sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc - một động thái có khả năng sẽ khiến Bắc Kinh tiếp tục đáp trả mạnh mẽ hơn nữa.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ để ngỏ khả năng áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc
Mỹ để ngỏ khả năng áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc

Ít giờ sau khi Mỹ và Trung Quốc áp thuế nhập khẩu 25% đối với các mặt hàng nhập khẩu của nhau trị giá 34 tỷ USD, Washington đang xem xét thực hiện vòng 2 các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Kinh vào tháng 8 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN