Mỹ để ngỏ khả năng áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc

Ít giờ sau khi Mỹ và Trung Quốc áp thuế nhập khẩu 25% đối với các mặt hàng nhập khẩu của nhau trị giá 34 tỷ USD, Washington đang xem xét thực hiện vòng 2 các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Kinh vào tháng 8 tới.

Chú thích ảnh
Hàng hóa được xếp tại cảng Nansha ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 6/7, các quan chức Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến áp thuế bổ sung 25% đối với 284 mặt hàng nhập khẩu có tổng trị giá 16 tỷ USD từ Trung Quốc, một động thái có thể sẽ khiến Bắc Kinh tiếp tục đáp trả.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ có kế hoạch đề nghị áp mức thuế nhập khẩu lần 2 đối với hàng hóa của Trung Quốc sau khi tiến hành cuộc họp với giới lãnh đạo doanh nghiệp vào ngày 24/7 tới, sau khi tiếp nhận các ý kiến phản đối kế hoạch áp thuế bổ sung nếu có trước ngày 31/7.

Trước đó, ngày 5/7, Tổng thống Trump cho biết "trong vòng 2 tuần tới", tức là trong tháng 7 này, Mỹ sẽ tiếp tục áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng của Trung Quốc trị giá 16 tỷ USD. Thậm chí, Tổng thống Trump còn cảnh báo rằng Washington sẵn sàng áp thêm mức thuế 10% đối với hàng hóa của Trung Quốc trị giá 200-300 tỷ USD nếu Bắc Kinh từ chối nhượng bộ các yêu cầu của Mỹ. Nếu cảnh báo trên được hiện thực hóa, tổng số hàng hóa của Trung Quốc bị Mỹ áp thuế có thể lên tới hơn 550 tỷ USD, cao hơn cả mức 506 tỷ USD giá trị hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ năm 2017.

Mỹ và Trung Quốc đã khai hỏa “cuộc chiến thương mại lớn nhất trong lịch sử kinh tế” khi quyết định của Washington áp mức thuế mới 25% đối với 818 mặt hàng nhập khẩu trị giá 34 tỷ USD từ Trung Quốc, chủ yếu là máy móc, thiết bị điện tử và công nghệ cao, chính thức có hiệu lực từ ngày 6/7.

Ngay sau đó, Trung Quốc cũng tuyên bố các biện pháp trả đũa nhằm vào Mỹ lập tức có hiệu lực. Theo số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 6/7, thâm hụt thương mại của nước này với Trung Quốc trong năm 2017 đã lên tới 375,23 tỷ USD, gần bằng 50% thâm hụt thương mại của Mỹ với phần còn lại của thế giới. Riêng trong tháng 5 vừa qua, thâm hụt trao đổi hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc đã tăng 18,7% so với một tháng trước đó, đạt mức 33,19 tỷ USD.

TTXVN/Báo Tin tức
Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO
Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO

Ngày 6/7, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo đã đệ đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan đến việc Washington áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN