Mỹ và Tây Ban Nha bị tố có âm mưu gây bất ổn Venezuela

Ngày 27/9, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tố cáo những tuyên bố của người đồng nhiệm Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 26/9 tại Nhà Trắng nhằm mục đích gây bất ổn tình hình quốc gia Nam Mỹ này.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Tổng thống Maduro khẳng định tuyên bố của ông Trump và ông Rajoy về tình hình Venezuela là hành vi can thiệp trắng trợn và vô lý vào công việc nội bộ và cản trở nước Nam Mỹ phát triển.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong cuộc họp báo ở Caracas. Ảnh: EPA/TTXVN

Ông Maduro chỉ trích tại cuộc họp báo chung sau hội đàm hai nhà lãnh đạo trên lẽ ra nên nói về quan hệ song phương giữa Mỹ và Tây Ban Nha, nhưng lại đề cập tới Venezuela, đồng thời cho rằng phe cánh hữu quốc tế đang "phát cuồng" với quốc gia này. Tổng thống Maduro nhấn mạnh cuộc cách mạng Bolivar tại Venezuela sẽ tiếp tục phát triển, với những thành tựu kinh tế, giáo dục và công ăn việc làm. Ông yêu cầu Washington và Madrid chấm dứt hành vi gây hấn chống Caracas.

Trước đó, ngày 26/9, phát biểu tại buổi họp báo sau hội đàm tại Nhà Trắng với Thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy, Tổng thống Trump đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tham gia vào các biện pháp trừng phạt chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Tổng thống Trump kêu gọi EU trừng phạt Caracas và chỉ trích chính phủ Tổng thống Maduro về cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế hiện nay tại quốc gia Nam Mỹ.

Trong khi đó, Thủ tướng Rajoy đánh giá tình hình tại Venezuela hiện “thật sự tồi tệ”, đồng thời nhấn mạnh Mỹ và Tây Ban Nha cần có “trách nhiệm” tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Ông Rajoy cũng cho biết Tây Ban Nha đang đi đầu trong EU đưa ra đề xuất trừng phạt Venezuela, nhằm tạo “một liên minh quốc tế gây áp lực” đối với chính phủ Tổng thống Maduro.


Tuy nhiên, ông Rajoy đã từ chối trả lời báo giới về việc Madrid có ủng hộ tuyên bố của Tổng thống Trump về khả năng “tấn công quân sự” Venezuela hay không.

TTXVN/Báo Tin Tức
Phe đối lập Venezuela bất ngờ đổi ý, không tham gia đối thoại với chính phủ
Phe đối lập Venezuela bất ngờ đổi ý, không tham gia đối thoại với chính phủ

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 26/9, phe đối lập Venezuela bất ngờ thông báo sẽ không tham gia tiến trình đối thoại với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro tại Cộng hòa Dominicana, dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 27/9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN