Mỹ và Phương Tây khác biệt về lệnh trừng phạt dầu, khí đốt Nga

Trong cuộc họp báo ngày 7/3, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh đến hoàn cảnh rất khác biệt giữa châu Âu, đặc biệt là Đức, với Mỹ khi nói đến nhập khẩu nguồn năng lượng Nga.

Chú thích ảnh
Tàu chở dầu Sun Arrows đỗ tại cảng Prigorodnoye, Nga ngày 29/10/2021. Ảnh: AP

Theo bà Psaki, một số quốc gia châu Âu phụ thuộc nhiều vào dầu khí của Nga, trong khi Mỹ có nguồn tài nguyên đáng kể riêng.

“Mỹ nhập khẩu dầu khí Nga ít hơn nhiều so với châu Âu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có năng lực sản xuất dầu lớn hơn”, hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn.

Thư ký Psaki lưu ý tại thời điểm này Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa đưa ra quyết định nào về việc thực thi lệnh trừng phạt đơn phương, mặc dù các nhà lập pháp của cả hai đảng đang phối hợp hoàn thành dự thảo cấm nhập khẩu dầu Nga.

Tổng thống Biden đang chịu sức ép ngày càng lớn từ các nhà lập pháp Mỹ trong việc cắt đứt quan hệ về nhập khẩu dầu khí từ Nga. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo vẫn đang cẩn trọng vì điều đó có thể gây nguy cơ chia rẽ với đồng minh châu Âu và thúc đẩy lạm phát tại Mỹ vốn đã phi mã.

Trong bối cảnh Nhà Trắng nỗ lực để không phá vỡ tính đồng thuận với các đồng minh phương Tây liên quan đến các lệnh trừng phạt chống lại Nga, những rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện trong ngày 7/3 khi các bên thảo luận về lệnh cấm năng lượng.

Nhà Trắng cho biết vấn đề đã được nêu ra trong cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp, Đức và Anh về tình hình tại Ukraine.

Sau cuộc điện đàm, cả Mỹ, Pháp và Anh đều đưa ra những phát ngôn cứng rắn và kiên quyết tăng cường các lệnh trừng phạt Nga và đồng minh Belarus. Tuy nhiên, trong tuyên bố của mình, Berlin lại không nói đến lệnh trừng phạt mà chỉ tập trung đến vấn đề viện trợ nhân đạo tới các vùng chiến sự. 

Trước cuộc điện đàm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết năng lượng nhập khẩu từ Nga rất cần thiết đối với cuộc sống thường ngày của người dân châu Âu và cảnh báo về lệnh cấm dầu và khí đốt của Nga có thể khiến an ninh năng lượng của châu Âu gặp rủi ro.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Giá dầu mỏ và nhiều mặt hàng tăng mạnh, chứng khoán sụt giảm
Giá dầu mỏ và nhiều mặt hàng tăng mạnh, chứng khoán sụt giảm

Giá dầu và các mặt hàng khác trên thị trường toàn cầu ngày 7/3 tăng vọt, trong bối cảnh Mỹ phát tín hiệu có thể cấm nhập khẩu dầu từ Nga, làm gia tăng lo ngại của các nhà đầu tư về nguy cơ lạm phát và tăng trưởng kinh tế chững lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN