Giá dầu mỏ và nhiều mặt hàng tăng mạnh, chứng khoán sụt giảm

Giá dầu và các mặt hàng khác trên thị trường toàn cầu ngày 7/3 tăng vọt, trong bối cảnh Mỹ phát tín hiệu có thể cấm nhập khẩu dầu từ Nga, làm gia tăng lo ngại của các nhà đầu tư về nguy cơ lạm phát và tăng trưởng kinh tế chững lại.

Chú thích ảnh
Đổ xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2008, khi vượt hơn 139 USD/thùng. Giá nikel cũng tăng 90%, trong khi giá lúa mì tăng lên mức cao nhất trong 14 năm do lo ngại nguồn cung gián đoạn vì xung đột Nga-Ukraine. Giá vàng thế giới ở gần ngưỡng 2.000 USD/ounce, có thời điểm chạm 2.002,31 USD/ounce - mức cao nhất kể từ ngày 19/8/2020. 

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ của các nước thành viên Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) giảm mạnh do giá năng lượng tăng cao làm dấy lên lo ngại rằng tăng trưởng của các nền kinh tế toàn cầu đang có nguy cơ đình trệ.

Chứng khoán Mỹ cũng có một phiên giao dịch chìm trong "sắc đỏ" khi các nhà đầu tư lo lắng căng thẳng Nga-Ukraine đang diễn ra sẽ làm phức tạp triển vọng lạm phát và khiến nền kinh tế đầu tàu thế giới bị ảnh hưởng.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chốt phiên giao dịch ngày 7/3, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm gần 800 điểm, tương đương 2,37% và đóng cửa với mức 32.817,38 điểm. Chỉ số tổng hợp Nasdaq giảm 482,48 điểm, tương đương 3,6%, xuống còn 12.830,96 điểm. Tương tự, chỉ số S&P 500 giảm 3% và chốt phiên ở mức 4.201,09 điểm. Chỉ số chứng khoán toàn châu Âu STOXX 600 giảm khoảng 3% và đóng cửa ở mức thấp nhất trong gần 1 năm.

Giá một số mặt hàng, trong đó có xăng, cũng tăng đáng kể tại Mỹ. Theo dữ liệu từ GasBuddy, giá xăng trung bình tại Mỹ đã lên tới mức cao nhất trong lịch sử với hơn 4,104 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), vượt mức kỷ lục của năm 2008 là 4,103 USD/gallon. Theo chuyên gia Patrick De Haan, người đứng đầu phân tích dầu khí tại GasBuddy, chưa bao giờ giá xăng cao và tốc độ tăng nhanh như vậy tại Mỹ. Chuyên gia này nhận định tình trạng giá xăng cao có thể sẽ kéo dài trong vài tháng.

Phương Oanh - Đại Thắng (TTXVN)
Sáng 8/3, tỷ giá trung tâm tăng 12 đồng
Sáng 8/3, tỷ giá trung tâm tăng 12 đồng

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 8/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.171 VND/USD, tăng 12 đồng so với hôm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN